Cà Mau ghi nhận hơn 17.700 ca đau mắt đỏ

Gia Bách
Gia Bách
28/09/2023 18:41 GMT+7

Cà Mau đã ghi nhận hơn 17.700 ca đau mắt đỏ, trong đó có ngày phát hiện hơn 2.000 ca. Đây chủ yếu là những ca được phát hiện trong trường học và ở các cơ sở y tế địa phương.

Ngày 28.9, theo số liệu tổng hợp từ Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau, tính từ đầu năm đến ngày 28.9, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 17.700 ca mắc bệnh đau mắt đỏ. Riêng trong 4 ngày, từ ngày 25-28.9, địa phương này đã ghi nhận 6.150 ca mắc, trong đó có ngày hơn 2.000 ca.

Cà Mau: Phát hiện hơn 17.700 ca đau mắt đỏ    - Ảnh 1.

Có ngày, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh đau mắt đỏ

CTV

Các địa phương ghi nhận số ca đau mắt đỏ nhiều nhất ở Cà Mau là TP.Cà Mau có 1.254 ca; H.Trần Văn Thời có 1.050 ca và H.Thới Bình có 940 ca. 

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông tin, theo đánh giá của ngành y tế, bệnh đau mắt đỏ đang có chiều hướng tăng nhanh trên địa bàn, tập trung nhiều ở lứa tuổi học sinh.

"Điều đáng lo ngại là đa số bệnh nhân khi bệnh chuyển nặng mới đi khám tại cơ sở y tế xã, huyện gần nơi sinh sống. Khi bị biến chứng nặng mới được chuyển lên các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Điều này thể hiện có sự chủ quan của người dân trong điều trị bệnh; đồng thời cũng cho thấy, thực tế số ca bệnh ngoài cộng đồng có thể cao hơn rất nhiều", ông Luân nói.

Để kiểm soát bệnh đau mắt đỏ, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ lan rộng trên địa bàn, nhất là trong môi trường học đường. 

Theo khuyến cáo của ngành y tế, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và bùng phát thành dịch, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, trường mầm non, mẫu giáo là trường tiểu học... Nếu bị đau mắt đỏ kéo dài và không được điều trị đúng cách có thể gây ra một số biến chứng nặng hơn, bệnh nhân có thể bị loét giác mạc và thậm chí dẫn đến mù lòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.