Cà Mau: Đối thoại về quyết định khởi tố nữ 'đại gia' thủy sản

Gia Bách
Gia Bách
19/10/2023 20:41 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau có buổi đối thoại trực tiếp với bà Âu Ngọc Vững, "đại gia" thủy sản ở 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, xung quanh khiếu nại đất đai và vụ án hủy hoại tài sản mà bà là bị can.

Ngày 19.10, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đã có buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với bà Âu Ngọc Vững (ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) xung quanh khiếu nại về đất đai và vụ án hủy hoại tài sản mà bà Vững là bị can. Bà Vững được biết đến là "đại gia" thủy sản có tiếng ở 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Dự buổi tiếp dân có ông Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an TP.Cà Mau, Viện KSND TP.Cà Mau và các sở ngành, đơn vị liên quan.

Bị can cho rằng không có hành vi đập phá, oan sai

Trình bày tại buổi tiếp công dân, bà Âu Ngọc Vững đề nghị xem xét lại quyết định khởi tố bị can số 158/QĐ-ĐTTH, ngày 7.7.2023 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đối với bà vì cho rằng mình không thực hiện hành vi đập phá tài sản và có oan sai.

Cà Mau: Đối thoại về quyết định khởi bị can của nữ đại gia thủy sản - Ảnh 1.

Bà Âu Ngọc Vững trình bày vụ việc tranh chấp đất đai dẫn đến việc mình bị khởi tố vì hành vi hủy hoại tài sản

G.B

Theo hồ sơ vụ án, lúc 9 giờ ngày 18.4.2021, bà Vững cùng chị em ruột và một số người làm thuê đến khu vực đất của vợ chồng ông Hồng Quốc Công và bà Phan Thị Tuyền (khóm 9, P.6, TP.Cà Mau). Tại đây, bà Vững kêu người đập phá, làm hư hỏng một số tài sản của vợ chồng ông Công và bà Tuyền. Đến ngày 21.4.2021, bà Vững tiếp tục thuê xe cuốc cùng với nhóm người đến đập nát phần gạch lát lối đi dài 57,3 m (bị đập phá ngày 18.4.2021) và san lấp mặt bằng phần đất của gia đình ông Công.

Sau đó, vợ chồng ông Công tố giác hành vi bà Vững đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, bà Vững là người trực tiếp thuê Trương Trần Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Thắng (người làm công cho bà Vững), Hồ Văn Phong (thợ hồ) và nhóm thanh niên (chưa xác định nhân thân) đến khu vực đất của vợ chồng ông Công đang quản lý và sử dụng (một phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ, phần còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ) đập phá, làm hư hỏng toàn bộ lối đi dài 57,3 m; cưa, cắt đứt 3 cây dừa, 2 cây sao; đập gãy 2 trụ đá và phá hủy vách tường 2 m.

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối bà Âu Ngọc Vững để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại được định giá hơn 23 triệu đồng.

Đại diện các cơ quan tố tụng khẳng định, việc khởi tố, điều tra, truy tố bà Vững là đúng quy định của pháp luật. Qua xác minh, điều tra cho thấy, bà Vững là người trực tiếp chỉ đạo hủy hoại tài sản, gây thiệt hại cho gia đình ông Công.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho rằng, đối với việc bà Vững yêu cầu nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy không có thẩm quyền, mà thẩm quyền là cơ quan tố tụng. Trường hợp bà Vững cho rằng có oan sai thì bà có quyền cung cấp hồ sơ, bổ sung chứng cứ, tình tiết vụ việc để cơ quan pháp luật làm rõ vấn đề một cách khách quan, toàn diện. 

"Nguyên nhân sâu xa của vụ việc này xuất phát từ việc tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình. Đề nghị cơ quan tố tụng khi xem xét xử lý vụ việc một cách thận trọng, công tâm, khách quan, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo thấu tình, đạt lý", ông Hải nhấn mạnh.

Thành lập tổ thẩm tra, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ

Bà Vững đề nghị xem xét trả lại phần đất hiện nay theo bà Vững là 30 hộ gia đình, cá nhân tự kê khai đăng ký lấn chiếm diện tích 7.017,8 m2 (trong đó có hộ Phan Thị Tuyền) và phần đất UBND P.6, TP.Cà Mau tự chiếm và quản lý diện tích 5.588,1 m2 nằm trong diện tích 27.800 m2 GCNQSDĐ số 7928 G.C.N.ĐĐ, ngày 27.7 1993 đứng tên Âu Văn Trí (cha ruột bà Vững).

Cà Mau: Đối thoại về quyết định khởi bị can của nữ đại gia thủy sản - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải nghe bà Vững cùng đại diện các ngành trình bày vụ việc

G.B

Sau khi nghe bà Vững và Sở TN-MT trình bày, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhận định: "Qua xem xét nội dung, tình tiết cho thấy đây là vụ việc phức tạp. Đề xuất Bí thư Tỉnh ủy thành lập tổ thẩm tra, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, kiểm tra thực địa và làm rõ các vấn đề có liên quan khác. Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất giải quyết theo thẩm quyền quy định".

Đồng tình với đề xuất của ông Sử, ông Nguyễn Tiến Hải cho rằng: " Đây là vụ việc phức tạp, tranh chấp đất trong nội bộ gia đình kéo dài và có liên quan đến nhiều thời kỳ. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất thành lập tổ công tác với sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan rà soát đối chiếu, thẩm tra xác minh, đo đạc, thiết lập hồ sơ kỹ lưỡng, chặt chẽ; tổ chức kiểm tra trên thực địa, đảm bảo có sự thống nhất của các bên, đo đạc cắm mốc để làm cơ sở giải quyết vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng theo quy định của pháp luật".

Ông Hải cũng chỉ đạo, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn thì báo cáo để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài thời gian. Nếu phát hiện cấp GCNQSDĐ sai thì thu hồi lại ngay, không để GCNQSDĐ sai đó dẫn đến hậu quả thêm.

Ngoài ra, ông Hải yêu cầu phía bà Vững và các bên liên quan cần bình tĩnh, chờ đợi hướng xử lý từ cơ quan chức năng. Tuyệt đối không được lôi kéo, kích động làm phức tạp thêm tình hình. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giao UBND TP.Cà Mau và UBND P.6 chịu trách nhiệm theo dõi giám sát tình hình, không để phát sinh thêm những vấn đề phức tạp mới trong quá trình ngành chức năng xem xét xử lý, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 4.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đề nghị truy tố bị can Âu Ngọc Vững tội hủy hoại tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Ngày 22.8, Viện KSND TP.Cà Mau ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nội dung: Làm việc với nhóm người do bà Vững thuê đập phá tài sản từ đó xác định có đồng phạm hay không; tiếp tục định giá 1 cây sao có đường kính 0,09 m, chiều dài 4,8 m được trồng khoảng 7 năm và bức tường dài 2 m.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau tiến hành điều tra theo luật định. Dự kiến 20.10 kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.Cà Mau đề nghị truy tố bị can.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.