Cà Mau có kế hoạch tựu trường ngày 3.9 và khai giảng 5.9

Gia Bách
Gia Bách
18/08/2021 18:46 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngày 18.8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh  đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, ngày tựu trường là 3.9 và khai giảng ngày 5.9. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: đối với giáo dục mầm non từ ngày 6.9.2021 đến ngày 7.1.2022 (gồm 18 tuần thực học); giáo dục phổ thông từ ngày 6.9.2021 đến ngày 8.1.2022 (gồm 18 tuần thực học); giáo dục thường xuyên từ ngày 6.9.2021 đến ngày 25.12.2021 (gồm 16 tuần thực học).

Gần 10.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II: đối với giáo dục mầm non từ ngày 10.1.2022 đến ngày 20.5.2022 (17 tuần thực học); giáo dục phổ thông từ ngày 10.1.2022 đến ngày 21.5.2022 (17 tuần thực học); giáo dục thường xuyên từ ngày 3.1.2022 đến ngày 7.5.2022 (16 tuần thực học). 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có công văn cho ý kiến về việc tuyển sinh lớp 10 đối với Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.Thống nhất cho trường này tuyển sinh là người dân tộc thiểu số hoặc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để tạo điều kiện cho các học sinh được học tập nhưng phải phù hợp với chỉ tiêu được phê duyệt và cho ở nội trú nhưng không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.