Cà Mau: Chủ tịch H.Cái Nước có thẩm quyền giải quyết 'kết luận thanh tra sai thẩm quyền'

Gia Bách
Gia Bách
18/04/2022 19:34 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có văn bản trả lời nguyên Chủ tịch Hội Nông dân H.Cái Nước về kiến nghị thu hồi quyết định và kết luận thanh tra sai thẩm quyền liên quan.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Thế Trường (chuyên viên Ban Dân vận H.Cái Nước) có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Cái Nước thu hồi quyết định và kết luận thanh tra sai thẩm quyền, xem xét phục hồi quyền lợi liên quan cho ông, ngày 18.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời ông Trường.

Thanh tra tỉnh Cà Mau từng có báo cáo vụ việc đến Ban Nội chính Tỉnh ủy về đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Cái Nước ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định thanh tra

Gia Bách

Kết luận thanh tra đang được các ngành chức năng xem xét

Cụ thể, ngày 14.4, Thanh tra tỉnh Cà Mau có văn bản số 293/TT-NV2 về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Nguyễn Thế Trường. Nội dung văn bản thể hiện, qua xem xét nội dung yêu cầu của ông Nguyễn Thế Trường về việc ông Trường yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xem xét và chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Cái Nước thu hồi quyết định và Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 7.12.2020 của Chủ tịch UBND H.Cái Nước do sai thẩm quyền, đồng thời xem xét phục hồi các quyền lợi có liên quan theo quy định pháp luật.

Về nội dung này, Thanh tra tỉnh Cà Mau khẳng định thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND H.Cái Nước (theo khoản 2, Điều 73 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22.9.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thanh tra).

Kết luận trên đang được các cơ quan chức năng của huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh từng có báo cáo vụ việc đến Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trước đó, ngày 6.1, Thanh tra tỉnh Cà Mau có báo cáo theo chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy về rà soát việc ban hành kết luận số 02/KL-UBND ngày 7.12.2020 của Chủ tịch UBND H.Cái Nước.

Theo đó, năm 2020, Thanh tra H.Cái Nước thanh tra về việc quản lý các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Nông dân H.Cái Nước. Niên độ thanh tra từ khi thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân huyện (30.6.2014 - ngày 30.9.2020); riêng kinh phí hoạt động thường xuyên là từ năm 2018 đến 30.9.2020. Đến ngày 7.12.2020, UBND H.Cái Nước có kết luận về kết quả thanh tra (KLTT số 2).

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, tại khoản 2 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: "Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao".

Còn theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 ghi rõ: “Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng CSVN lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". Do đó, Hội Nông dân huyện không phải là cơ quan trực thuộc UBND huyện.

Mặt khác, theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21.5.2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, tại khoản 2 Điều 13 quy định “Các Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của công tác quản lý và do Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp quyết định".

Căn cứ các quy định trên, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND huyện không có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra công tác tài chính của Hội Nông dân huyện. Do đó, việc UBND H.Cái Nước ban hành quyết định thanh tra và kết luận đối với Hội Nông dân huyện là không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Cái Nước ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định thanh tra (số 3868/QĐ-UBND và KLTT số 2 ngày 7.12.2020) về thanh tra việc quản lý các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Nông dân H.Cái Nước và phê bình, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND H.Cái Nước.

Trước đây, ông Nguyễn Thế Trường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước, đến tháng 4.2018 được điều giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đến tháng 4.2020, ông được điều làm Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam H.Cái Nước.

Tháng 2.2020, Chủ tịch UBND H.Cái Nước ký quyết định cho cơ quan thanh tra của huyện, thanh tra các nguồn quỹ của Hội Nông dân H.Cái Nước. Sau khi có kết luận thanh tra Trường bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền và sau đó điều về làm chuyên viên Ban Dân vận H.Cái Nước cho đến nay.

Biết Chủ tịch UBND huyện thanh tra sai thẩm quyền từ báo cáo của Thanh tra tỉnh

Như Thanh Niên đã thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, có văn bản gửi Thanh tra tỉnh về việc xử lý đơn yêu cầu của ông Trường. Theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, ngày 25.3, UBND tỉnh có ban hành công văn về việc xử lý thông tin báo đăng, giao Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát và có hướng dẫn để Chủ tịch UBND H.Cái Nước xử lý kết luận thanh tra trên theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Thế Trường cho biết, cũng từ báo cáo của Thanh tra tỉnh Cà Mau gửi Ban Nội chính, ông mới biết được Chủ tịch UBND H.Cái Nước thanh tra sai thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.