Cà Mau chi hơn 2,4 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị sập nhà do thiên tai

Gia Bách
Gia Bách
02/08/2023 13:53 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chi hơn 2,4 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai tại 6 huyện.

Ngày 2.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn thống nhất chủ trương chi hơn 2,4 tỉ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, để hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai tại 6 huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Cái Nước.

Cà Mau: Hơn 2,4 tỉ hỗ trợ người dân sập nhà do thiên tai ở 6 huyện   - Ảnh 1.

Một căn nhà của người dân ở H.U Minh bị sập do giông lốc

CTV

Cụ thể, hỗ trợ H.U Minh gần 620 triệu đồng/21 hộ; H.Trần Văn Thời 160 triệu đồng/5 hộ; H.Năm Căn 140 triệu đồng/4 hộ; H.Ngọc Hiển 120 triệu đồng/3 hộ; H.Đầm Dơi 1,24 tỉ đồng/39 hộ và H.Cái Nước 160 triệu đồng/4 hộ.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương nói trên rà soát, chịu trách nhiệm về đối tượng hỗ trợ, tính chính xác mức độ thiệt hại; thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; khẩn trương chỉ đạo thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, những ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm 4 người bị thương, thiệt hại 347 căn nhà (sập 70 căn, tốc mái và hư hỏng 277 căn), nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đổ. Ước tổng thiệt hại gần 9,5 tỉ đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.