Cà Mau: Cảnh giác lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc lương cao

Gia Bách
Gia Bách
04/03/2022 17:53 GMT+7

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc lương cao.

Ngày 4.3, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua có người lợi dụng các trang mạng xã hội tạo nhiều trang, nhóm như “Việc làm Cambodia”, “Hội người Việt ở Campuchia”… nhằm mục đích lôi kéo người dân ở các vùng nông thôn cần việc làm hoặc thất nghiệp sau dịch bệnh Covid-19, xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc.

Người dân đa số được đưa đi bằng đường tiểu ngạch (bất hợp pháp), được hứa hẹn mức lương cao, việc làm ổn định, thậm chí còn cho người lao động “ứng trước” tiền công, lo chi phí đi sang Campuchia và sẽ trừ dần hằng tháng vào tiền lương.

Trước đó ngày 17.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ (ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau) để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo điều tra ban đầu, Vũ đã đưa 16 công dân trên địa bàn tỉnh qua Campuchia làm thuê bằng đường tiểu ngạch. Nhận thấy công việc không hấp dẫn như lời giới thiệu của Vũ, nhiều người muốn trở về Việt Nam, thì ngay lập tức bị đe dọa, giam lỏng, không cho liên lạc với gia đình.

Sau đó, vụ việc được nạn nhân và người nhà tố cáo đến cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Văn Vũ là người chủ mưu.

Để tránh việc người dân bị kẻ xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép, Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân có nhu cầu tìm việc làm cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin nơi thuê lao động, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.