Cà Mau: 2 gia đình báo con em không đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Gia Bách
Gia Bách
28/06/2023 14:14 GMT+7

Ở môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tỉnh Cà Mau có 2 gia đình báo con em mình không đi thi.

Theo dữ liệu của Sở GD-ĐT Cà Mau, tỉnh miễn thi cho 3 thí sinh do khuyết tật nặng; 1 thí sinh bị tai nạn giao thông (ngày 25.6); 1 thí sinh nằm viện. Trong khi đó có 2 gia đình báo thí sinh không đi thi. Ngoài ra có một số trường hợp đi trễ, vắng không rõ lý do.

Cà Mau: 2 gia đình báo con em mình không đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thăm và nhắc nhở các đội hình Tiếp sức mùa thi của lực lượng công an hỗ trợ an toàn tuyệt đối cho thí sinh cũng như phụ huynh

G.B

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Cà Mau có 17 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng, với 414 phòng thi. 

Đặc biệt, H.Ngọc Hiển không bố trí điểm thi nên thí sinh của huyện này thi ở điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển, H.Năm Căn. Điểm thi này có 707 thí sinh, gồm 261 thí sinh của H.Ngọc Hiển (Trường THPT Ngọc Hiển và Trường THPT Viên An) và 446 thí sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển của H.Năm Căn.

Cà Mau: 2 gia đình báo con em mình không đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau (thứ 11 từ phải sang), đến thăm và tặng quà, động viên đội hình Tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ

G.B

Trường THPT Viên An và Trường THPT Ngọc Hiển của H.Ngọc Hiển cách xa trung tâm H.Năm Căn, việc đi lại của học sinh khó khăn. Nên ngay từ ngày 27.6, 115 học sinh của Trường THPT Viên An và 146 học sinh Trường THPT Ngọc Hiển của H.Ngọc Hiển cũng đến H.Năm Căn ổn định chỗ ở để dự thi.

Cà Mau: 2 gia đình báo con em mình không đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 3.

Học sinh Trường THPT Ngọc Hiển khăn gói đi đến H.Năm Căn để dự thi

NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Để đảm bảo việc đưa đón học sinh dự thi, Trường THPT Ngọc Hiển, H.Ngọc Hiển thuê xe đưa đón học sinh và thuê 4 nhà trọ cho học sinh nghỉ, các giáo viên cùng ăn ở với học trò để chăm sóc, hỗ trợ các em.

UBND H.Ngọc Hiển đã tổ chức 2 chuyến xe đưa thí sinh đi, về và hỗ trợ 3 bữa ăn. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ cho học sinh nghèo 1 triệu đồng/em; thí sinh cận nghèo 700.000 đồng/em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.