TNO

Cá mập cắn chết người, Úc đóng cửa bãi biển

09/02/2015 15:47 GMT+7

(Tin Nóng) Một người đã thiệt mạng sau khi bị cá mập cắn đứt 2 chân tại bãi biển Shelly đông đúc du khách ở phía đông nước Úc ngày 9.2, một ngày sau khi một người lướt ván bị thương nghiêm trọng khi đụng độ cá mập trong khu vực này.

(Tin Nóng) Một người đã thiệt mạng sau khi bị cá mập cắn đứt 2 chân tại bãi biển Shelly  đông đúc du khách ở phía đông nước Úc ngày 9.2, một ngày sau khi một người lướt ván bị thương nghiêm trọng khi đụng độ cá mập trong khu vực này.


Bãi biển Shelly thuộc bang New South Wales đã đóng cửa sau vụ cá mập tấn công - Ảnh: ABC

AFP dẫn lời cảnh sát cho hay nạn nhân mới nhất, được cho là người Nhật Bản, đã chết ngay tại chỗ khi được một nhóm người lướt ván lôi vào bờ tại bãi biển Shelly gần Ballina, cách Brisbane khoảng 187 km về phía nam.

Thanh tra Cameron Lindsay cho hay người bị hại là một thanh niên trẻ, và có nhiều người chứng kiến vụ việc khủng khiếp trên xảy ra vào sáng 9.2.

Một chủ quán cà phê địa phương, tên Karen, cho hay con cá mập đột ngột xuất hiện giữa những người lướt ván, và nó lập tức tấn công con mồi. Theo thanh tra Lindsay, nạn nhân chết vì bị mất quá nhiều máu.

Nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm thủ phạm, được cho là một con cá mập trắng dài 4 m, bằng cách dùng trực thăng, tàu cứu hộ, xe trượt nước truy tìm.

Một ngày trước đó, một người lướt ván tên Jabez Reitman, 35 tuổi, đã bị cá mập tấn công khi đang ngồi trên ván trượt ngoài bờ biển Seven Mile gần vịnh Byron, chỉ cách Ballina khoảng 30 km về hướng bắc.

Reitman bị các vết cắt ngay lưng và mông, nhưng may mắn bơi thoát con cá mập đang cố kéo mình xuống nước, theo đài ABC.

Phi Yến

>> Bắt được cá mập kỳ lạ có từ thời tiền sử
>> Chuyện lạ: Thoát khỏi hàm cá mập
>> Cá sấu khổng lồ xơi tái cá mập
>> Khi ngư dân đỡ đẻ cho cá mập
>> Ăn trưa với cá mập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.