Cá kiếm 'trinh nữ sinh con'

02/06/2015 15:05 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khoảng 3% lượng cá kiếm (cá đao) trong một cửa sông ở Florida là sản phẩm của sinh sản vô tính, hoặc đơn tính.

(TNO) Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khoảng 3% lượng cá kiếm (cá đao) trong một cửa sông ở Florida là sản phẩm của sinh sản vô tính, hoặc đơn tính.

Sinh con không cần giống đực
Cá kiếm - Ảnh: Sci-News
Đó là hiện tượng cá cái sinh nở mà không cần sự hỗ trợ của con đực. Một số loài chim, bò sát và cá mập đã chứng minh khả năng này trong điều kiện nuôi nhốt. Riêng với cá kiếm thì đây là lần đầu tiên trong tự nhiên có khả năng “trinh nữ sinh con”.
Hãng tin UPI cho biết phát hiện này được trình bày chi tiết trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Current Biology.
Tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Andrew Fields tại Đại học Stony Brook cho biết các nhà khoa học thường xuyên tiến hành kiểm tra DNA của loài cá kiếm này, chính DNA đã cho biết điều đáng ngạc nhiên là có một ít cá kiếm sinh con mà không cần giao phối.
Cá trinh nữ có khả năng sinh sản này loài cá kiếm smalltooth sawfish (Pristis pectinata). Nhiều loại trong số này đang trong tình trạng nguy cơ tuyệt chủng.
Trước đây loài cá này khá đông đúc ở Đại Tây Dương nhưng bị đánh bắt quá mức và mất môi trường sống nên chúng tụ về khu vực nhỏ ở bờ biển phía nam Florida.
Các nhà khoa học suy đoán rằng thu hẹp quần thể cá kiếm và tình trạng ít cá đực nên dẫn đến tình trạng cá cái sinh sản đơn tính thường xuyên hơn.
UPI cho biết các nhà khoa học xác minh có bảy con cá kiếm cái có sức khẻo tốt và kích cỡ bình thường sinh sản theo kiểu độc đáo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.