Ca khúc phản ánh 'sự hỗn độn' của showbiz gây chú ý tại 'Bài hát hay nhất'

01/08/2022 15:02 GMT+7

Ca khúc Tả pín lù mà thí sinh Thành Nghiệp thể hiện tại Bài hát hay nhất phiên bản Big song big deal được nhạc sĩ Dương Khắc Linh khen "xuất sắc", còn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa liên tưởng đến Mew Amazing khi biết dùng ngòi bút của mình để đả kích một cách hài hước những vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Tập 2 vòng tuyển chọn Bài hát hay nhất phiên bản Big song big deal tiếp tục mang đến cho người xem những sáng tác bắt tai, thú vị.

Hoon, chàng trai quê Sóc Trăng bày tỏ hy vọng chương trình Bài hát hay nhất - Big song big deal là cơ hội để anh bứt phá trong sự nghiệp, sống trọn vẹn thanh xuân cho âm nhạc

c.t.s

Đáng chú ý có thể kể đến Thương lắm oun ơi của chàng trai người Việt gốc Hoa - Hoon, với giai điệu bắt trend khi kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử, đã dễ dàng chinh phục 2 giám khảo Châu Đăng Khoa, Dương Khắc Linh. Thậm chí Dương Khắc Linh còn kỳ vọng "bài này sẽ hit".

Tả pín lù của Thành Nghiệp cuốn hút với ca từ thâm thúy, âm nhạc bắt tai

c.t.s

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sáng tác Tả pín lù (một món ăn của người Hoa, còn có nghĩa bóng là sự hổ lốn, lai tạp, hỗn độn) như của Thành Nghiệp, bài hát dự thi mà giám khảo Châu Đăng Khoa cho rằng "không có gì để chê", còn Dương Khắc Linh nhìn nhận "ca khúc của em rất văn minh' và cả hai đều muốn nghe thêm tác phẩm của Thành Nghiệp - đồng nghĩa với việc tác giả trẻ này sẽ tiếp tục vào vòng trong.

Về Tả pín lù (do Thành nghiệp - Thân Sao Mai sáng tác), khi giới thiệu trên kênh YouTube của mình, Thành Nghiệp cho biết: "Làm sao để câu view, làm thế nào để chiếm spotlight, để lên top trending? Chính là những mong muốn của đa số nghệ sĩ hiện nay. Chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, những chiêu trò hình ảnh thay vì đầu tư vào âm nhạc, thông điệp cần truyền tải. Khi những hào nhoáng mang danh âm nhạc của họ được tạo nên, càng khiến cho những người nghệ sĩ thực thụ muốn hát lên thứ âm nhạc đích thực, dù rằng con đường đó không hề dễ dàng và đôi khi là khó khăn, đơn độc". Chàng trai được biết đến từ Giọng hát Việt 2018 với biệt danh "Nghiệp hát" cũng không quên lưu ý: 'Nội dung bài hát chỉ là quan điểm của tác giả".

Và thực trạng đó đã được thủ khoa đầu vào Nhạc Viện TP.HCM khái quát thành bài hát trào phúng Tả pín lù. Đoạn cao trào của bài hát thật sự "đã tai" cả phần nhạc lẫn lời, với: "Thế nên, ánh sáng bắt đầu lên, diêm dúa và hở hang, những con váy xoay vòng/Trái tim, lấp liếm hết còn đâu, sao biết hát tình ca, vẫn giả vờ câm điếc/Thế nên, vũ công thay nhạc công, sân khấu ngày càng đông, không còn bóng ai chơi đàn/Hỡi ôi, ta nên đi về thôi, lơ đãng như dòng sông, ta đạp vào lò lửa" (cũng cần nói thêm, "đạp vào lò lửa" còn được hiểu như nghĩa phái sinh của tả pín lù, bởi các thức ăn được thả vào nồi nước sôi/nồi lẩu đặt trên lò lửa).

Hai giám khảo "không có gì để chê" với Tả pín lù của Thành Nghiệp

c.t.s

Có lẽ chính bởi sự thú vị và riêng biệt mà Tả pín lù mang lại, nên không ít khán giả đã dành lời khen, khích lệ chàng trai "Nghiệp hát" này: "Thẳng thắn, thành thật nên thích thú", "Mình đánh giá cao ca từ của bạn. Thật xuất sắc. Khi bây giờ đa số như một nồi lẩu, bạn lại chọn một món ăn có hương vị rất riêng...", "Rất thích hình ảnh anh Nghiệp chơi đàn, đúng chất một người nghệ sĩ thực thụ. Chúc anh luôn thành công và ngày càng nhiều nhiều người biết đến", ... và chính quán quân Sing my song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên Cao Bá Hưng cũng bày tỏ: "Một bài hát tuyệt vời!".

Trở lại với phiên bản mới, Bài hát hay nhất năm nay còn có "đặc quyền" dành cho khán giả. Theo đó, ngoài điểm số từ hội đồng giám khảo dành cho mỗi thí sinh tham gia vòng casting (tuyển chọn), khán giả cũng sẽ quyết định một phần cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Cổng bình chọn cho vòng casting call đầu tiên được mở đến ngày 21.8. Kết quả vòng casting call đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 22.8. 100 thí sinh có tổng số điểm cao nhất sẽ chính thức bước vào vòng casting call thứ 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.