Cá heo dài 3 mét bị thương dạt vào biển Quy Nhơn

26/06/2016 11:42 GMT+7

Sáng 26.6, một con cá heo xuất hiện tại biển Quy Nhơn (Bình Định). Con cá heo này có dấu hiệu bơi khá chậm, bơi đảo quanh khu vực biển gần Mũi Tấn dọc đường Xuân Diệu của TP.Quy Nhơn.

Sau khi bơi vòng chừng 30 phút, con cá bơi sâu vào trong bờ. Thấy cá còn quẫy mạnh, nhiều người dân địa phương đã đẩy cá ra lại biển khơi.
Cá heo bơi gần bờ trước sự chứng kiến của nhiều người dân
Tuy nhiên, chỉ chừng 10 phút sau, con cá trên quay lại gần bờ rồi, bơi nhiều vòng rồi từ từ tiến vào bờ. Lần này, đông đảo bà con đứng xem chạy xuống kéo con cá lên bờ. Ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, ngư dân ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) cho biết: “Theo tín ngưỡng của dân biển chúng tôi, cá heo hay cá voi dạt bờ là điềm lành.
Vùng biển nào có cá lớn dạt vô để chết thì năm đó, bà con ngư dân làm ăn khấm khá, nhận được nhiều lộc biển. Vậy nên mỗi khi cá chọn vùng biển nào để làm nơi yên nghỉ cuối cùng thì dân vùng đó sẽ tổ chức lễ tang, cúng rước tử lế, đủ các lễ nghi tôn nghiêm”.
Con cá heo này có chiều dài khoảng 3 m, nặng trên trăm kg, có dấu hiệu bị thương vùng bụng.
Thông thường, những con cá heo, cá voi dạt vào biển Quy Nhơn sẽ được các thầy cúng ở Lăng Ông Nam Hải làm lễ rước về lăng cúng, sau đó, cá sẽ được chôn cất ở một khu đất riêng dành cho cá lớn dạt bờ.
Sau một hồi bơi vòng gần bờ, con cá quẫy đạp mạnh rồi tiến vào bờ biển
Người dân đưa cá heo lên bờ
Con cá heo dài chừng 3 m còn sống khi được đưa lên bờ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.