Ca đậu mùa khỉ mới phát hiện ở Bình Dương có tiếp xúc với bệnh nhân ở Đồng Nai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/09/2023 19:26 GMT+7

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế ở Bình Dương xác định ca đậu mùa khỉ ở Bình Dương đã tiếp xúc với bệnh nhân ở Đồng Nai từ ngày 17.9.

Ngày 25.9, Sở Y tế Bình Dương đã họp và chỉ đạo khoanh vùng, khử khuẩn khi phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở xã Tân Bình (H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, bệnh nhân N.K.L (22 tuổi, tạm trú xã Tân Bình, H.Bắc Tân Uyên) có kết quả xét nghiệm mắc đậu mùa khỉ ngày 24.9 của Viện Pasteur TP.HCM.

Kết quả điều tra dịch tễ học của Sở Y tế Bình Dương xác định bệnh nhân N.K.L trước đó đã tiếp xúc với ca bệnh ở Đồng Nai (tạm trú tại TP.HCM) có kết quả xét nghiệm mắc đậu mùa khỉ ngày 23.9.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành khoanh vùng, khử khuẩn khu vực nhà trọ ở xã Tân Bình (H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương) nơi bệnh nhân N.K.L sinh sống.

Trước đó, bệnh nhân L.V.T (ngụ xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, Đồng Nai, tạm trú TP.HCM) có triệu chứng sốt, đổ mồ hôi, nổi mụn ở cơ quan sinh dục… nên đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để khám.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định anh T. bị mắc bệnh đậu mùa khỉ. Qua điều tra dịch tễ, anh T. đã tiếp xúc với chị L. ở Bình Dương từ ngày 17.9.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết đang tiếp tục khoanh vùng, khử khuẩn, điều tra dịch tễ ở các khu vực lân cận nơi phát hiện bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết hiện chưa xác định được giữa bệnh nhân ở Đồng Nai và Bình Dương là người nào đã mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.