Cá chết trên sông Sa Lung là do... không thở được

21/09/2016 10:52 GMT+7

Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định hiện tượng cá chết trên sông Sa Lung (H.Vĩnh Linh) là do thiếu oxy nghiêm trọng và tình trạng sốc nước mặn, ngọt.

Ngày 21.9, UBND H.Vĩnh Linh cho hay, đơn vị này đã nhận được kết luận của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị phân tích nguyên nhân cá chết trên sông Sa Lung.
Theo đó, từ kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả chất lượng nước, Sở Tài nguyên môi trường Quảng Trị nhận định: Vào mùa tích nước, đập Sa Lung làm gián đoạn dòng chảy, gây ra hiện tượng lắng đọng chất hữu cơ vào trầm tích. Đến lúc đập tiến hành xả nước tránh lũ với lưu lượng lớn (với khoảng 7,1 triệu m3 trong 3 ngày từ 6 – 9.9.2016). Do lòng sông hẹp nên nước chảy rất mạnh, xáo trộn lớp trầm tích đáy vào nước sông làm hàm lượng ô xy hòa tan trong nước giảm mạnh (2,2 đến 3,2 mg/l). Đây là mức rất thấp nên cá chết do thiếu oxy nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, khi đập Sa Lung xả, nước sông chảy mạnh cuốn theo cá nước ngọt sống ở thượng nguồn xuống hạ lưu đập gặp nước mặn đột ngột và cá nước lợ sống ở hạ lưu đập cũng gặp nước ngọt về đột ngột. Cả hai loại cá đều sốc do không thích nghi được nên chết.
Người dân ra mép sông Sa Lung vớt cá chết ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết về hoạt động công nghiệp trên lưu vực sông Sa Lung hiện có 3 nhà máy chế biến mủ cao su và 1 nhà máy giấy đang hoạt động có phát sinh nước thải với tổng lưu lượng tối đa là 750 m3/ngày đêm, lưu lượng thải bình quân khoảng 120 m3/ngày đêm. Các cơ sở này đều đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra sông Sa Lung.
Để hạn chế hiện tượng này trong những năm tiếp theo, Sở Tài nguyên môi trường đề xuất Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch xả nước theo hướng kéo dài thời gian xả, giảm lưu lượng xả trong những ngày đầu và tăng dần lưu lượng trong những ngày sau để các loài cá thích nghi dần.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.9, dọc sông Sa Lung, hàng ngàn con cá lớn bé bất ngờ lờ đờ nổi trên mặt nước, thoi thóp rồi chết. Người dân cũng phản ánh, nước trên sông bỗng bốc mùi hôi khá nặng và bày tỏ nghi ngờ về mối liên quan giữa việc cá chết với các nhà máy ở thượng nguồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.