Cá chết hàng loạt trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An

20/03/2021 06:10 GMT+7

Các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An

Ngày 19.3, thông tin từ UBND H.Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân hơn 3,4 tấn cá lồng nuôi trên sông Mã của người dân TT.Cành Nàng và các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Điền Lư (H.Bá Thước) chết hàng loạt. Các loại cá nuôi lồng chết chủ yếu là cá trắm, cá leo. Theo người dân địa phương, hiện tượng cá chết trên sông Mã qua địa bàn H.Bá Thước xuất hiện từ ngày 14.3, thời điểm nước sông Mã đổi sang màu đen bất thường. Không chỉ cá nuôi lồng chết, mà hầu hết các loài thủy sản như tôm, cá tự nhiên cũng chết hàng loạt dọc theo sông Mã qua địa bàn các xã trên.
Ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thanh Hóa (Sở NN-PTNT Thanh Hóa), cho hay đơn vị này đã kiểm tra và lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, phân tích nhưng đến ngày 19.3 vẫn chưa có kết quả. Cũng theo ông Hiệp, cả cá lồng và các loài thủy sản trên sông Mã đoạn chảy qua các địa phương trên bị chết là dấu hiệu nhận biết nguyên nhân cá chết phần nhiều do ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả phân tích, xét nghiệm để khẳng định.
Cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra, lấy mẫu nước trên sông Con chảy qua địa bàn H.Tân Kỳ để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt bất thường trên dòng sông này. Hiện tượng cá chết xuất hiện từ trưa 18.3, và đang tiếp tục lan xuống vùng hạ lưu sông, kéo dài khoảng 10 km qua 6 xã của H.Tân Kỳ. Cơ quan chức năng đã đề nghị chính quyền các xã ven sông tuyên truyền để người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm. Một số người dân địa phương cho rằng, cá chết có thể do chất thải bẩn từ một nhà máy nằm ở phía thượng nguồn sông Con thải xuống sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.