Cá chết bất thường, người nuôi điêu đứng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
28/05/2022 04:16 GMT+7

Hàng chục tấn cá của hơn 350 hộ dân tại “thủ phủ” nuôi cá lồng bè Phước Yên trên sông Bồ đoạn chảy qua xã Quảng Thọ, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) bỗng dưng chết bất thường.

Những ngày này, hàng trăm hộ dân nuôi cá trên sông Bồ, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) phải túc trực tại các lồng nuôi để tạo ô xy, tìm cách cứu cá. Tuy nhiên, tình hình vẫn không mấy khả quan khi số lượng cá chết vẫn liên tục tăng từng ngày.

Ông Nguyễn Kẽn ngậm ngùi chôn cá

LÊ HOÀI NHÂN

Vớt xác cá trước kỳ xuất bán

Gia đình ông Nguyễn Kẽn (47 tuổi, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ) có 2 lồng nuôi cá trắm, theo chu kỳ chỉ còn vài ngày nữa là đúng dịp bán cho thương lái, nhưng những ngày cuối tháng 5, số cá này của ông bỗng dưng yếu dần rồi chết la liệt, nổi trắng bụng lên mặt nước. “Nhà tôi nuôi 2 lồng với hơn 600 con cá, nhưng chết gần hết rồi, cả cá giống lẫn cá thịt nay chỉ còn 40 - 50 con”, ông Kẽn than thở.

Theo ghi nhận, tình trạng cá chết đang diễn ra hết sức phức tạp tại khu vực hạ nguồn sông Bồ này. Người dân hiện bó tay với chứng bệnh lạ khiến cá chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Đình Quý (58 tuổi, nuôi cá hơn 30 năm nay, ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ) cho hay chưa bao giờ chứng kiến tình trạng cá chết bất thường như lần này. Theo ông, các năm trước chỉ có cá nhỏ chết, năm nay cá lớn đến kỳ thu hoạch cũng chết, thậm chí cá tự nhiên ngoài lồng bè cũng chết sạch, khiến nhiều hộ không kịp trở tay. “Tình trạng này chưa bao giờ tôi gặp. Nước sông năm nay đẹp, chảy trong hơn những năm trước mà cá vẫn chết thì quá bất ngờ. Nếu các năm trước cá chết vì ngạt, vì nấm, dịch… thì còn biết cách để xử lý, còn năm nay như vậy đành bó tay”, ông Quý nói.

Cá trắm to đến thời điểm xuất bán chết bất thường

Khổ vì thời tiết bất thường

Ông Cao Quảng Bảy, Chủ tịch Hội Nghề cá thôn Phước Yên, cho biết trên địa bàn thôn có hơn 350 hộ nuôi cá, đến nay hầu như nhà nào cũng xảy ra tình trạng trên. Tính đến ngày 24.5, chỉ riêng địa bàn thôn Phước Yên thiệt hại khoảng 40 tấn cá. “Không ít thì nhiều, có hộ thì bị chết cá thịt, hộ thì chết cá giống, có số chuẩn bị xuất thương lái cũng chết la liệt, nhiều hộ trắng tay”, ông Bảy lo lắng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Thanh Nhã, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Quảng Điền, cho rằng nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt được xác định do chứng bệnh nấm mang cá. Đây là hiện tượng bệnh xuất hiện lần đầu tiên trên địa bàn, nấm mang cá bùng phát khi thời tiết diễn biến bất thường, khiến nguồn nước nóng lạnh không ổn định. “Người dân cần phải giãn thưa các lồng cá, tách riêng khu vực, treo túi vôi, khử trùng và chạy ô xy để khuếch tán nấm trong nguồn nước. Đồng thời, bà con nên xử lý cá chết, vệ sinh để tránh lây nhiễm trong môi trường, khi thời tiết nắng lên thì chứng bệnh sẽ giảm”, bà Nhã khuyến cáo.

Người dân ở xã Quảng Thọ mưu sinh dựa vào cây lúa, hoa màu và nghề nuôi cá trắm trên sông Bồ. Vừa qua, 2 đợt mưa dị thường hồi cuối tháng 4 và 5 đã gây hại hàng trăm

héc ta hoa màu. Gia tài còn lại là những lồng cá đang chuẩn bị thu hoạch, nhưng lại xảy ra sự cố cá chết hàng loạt khiến họ lâm cảnh ngặt nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.