Cá biển chết hàng loạt: Xử lý nghiêm, bất kể là ai

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, nếu cá biển chết hàng loạt do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động gây ra, thì phải xử lý nghiêm, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, nếu cá biển chết hàng loạt do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động gây ra, thì phải xử lý nghiêm, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình cá biển chết tại Hà Tĩnh - Ảnh: Nguyên DũngPhó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình cá biển chết tại Hà Tĩnh - Ảnh: Nguyên Dũng
Sáng 24.4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) kiểm tra tình hình cá biển chết hàng loạt. Ông Chỉ đạo Bộ Tài nguyên-Môi trường tiếp tục chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết trên cơ sở khách quan, khoa học. “Nếu do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động gây ra, phải xử lý nghiêm theo pháp luật, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào. Nếu thấy chưa đủ khả năng tìm ra nguyên nhân thì phải hợp tác quốc tế”, Phó thủ tướng nói.

Bao giờ được ăn cá biển?

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng, cần sớm trả lời cho người dân về nguyên nhân cá chết, để người dân ổn định cuộc sống, đi biển và bán được cá biển.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường trả lời một loạt câu hỏi: Việc xác định được chất độc trong nước biển khiến cá chết hàng loạt là do có âm mưu phá hoại hay doanh nghiệp xả thải? Có phải thuê chuyên gia nước ngoài để làm rõ không? Hệ thống quan trắc môi trường ở 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa thiên- Huế đã đầy đủ chưa, độ chính xác ra sao, đã được nối mạng để cơ quan quản lý nhà nước giám sát chưa?.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, việc xác định độc tố, Bộ đang phối hợp với các chuyên gia để làm rõ nhưng do độc tố phát tán trên diện quá rộng nên rất khó khăn. Mỗi tỉnh hiện có một trạm quan trắc nhưng để xác định độc tố phát tán từ đâu cũng rất khó. Sắp tới, nếu không xác định được, Bộ sẽ phối hợp với mạng lưới môi trường biển quốc tế để truy tìm nguyên nhân.
pho-thu-tuong
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân nuôi cá ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh Ảnh: Nguyên Dũng
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn sớm tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do nước biển bị nhiễm độc; đồng thời yêu cầu Bộ này cần có các phương án hướng dẫn các hộ sản xuất, bà con ngư dân cũng như các hộ kinh doanh, dịch vụ trong việc phục hồi sản xuất. 
Ông Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các địa phương sớm thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại của các hộ sản xuất, chủ động chia sẻ, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình khó khăn, hộ nghèo bị thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.