Cá bè trên sông Chà Và lại chết

08/04/2017 13:09 GMT+7

Hàng chục ngàn con cá chim, tôm hùm... của người dân nuôi trong lồng bè trên sông Chà Và lại tiếp tục chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân, dù cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lấy mẫu nước để phân tích mức độ ô nhiễm.

Tại hộ của ông Trần Văn Lợi vừa thả 30.000 con cá chim hơn 1 tháng, nay chết la liệt, bám đầy vào đáy lưới. Không chỉ có cá chim, hơn 8.500 con tôm hùm (giá mua từ 28.000 - 30.000 đồng/con) mà ông Lợi nuôi hơn tháng nay cũng chết đầy bè. Sát bên, hộ anh Nguyễn Duy Như cũng bị tình trạng cá chim nuôi chết rất nhiều.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Tòng Văn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết theo thống kê đến hết ngày 6.4 đã có khoảng 45.000 con cá chết. Theo các hộ nuôi, nguyên nhân cá chết là do nước từ cống số 6 (nước xả từ các nhà máy chế biến hải sản đổ ra) chảy ra sông Chà Và gây ô nhiễm nguồn nước.
Ngày 7.4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp bàn các giải pháp xử lý ô nhiễm cống số 6.
Cuộc họp đã thống nhất thành lập tổ giám sát cộng đồng (gồm thành viên UBND xã Tân Hải, H.Tân Thành và người nuôi lồng bè trên sông Chà Và) thường xuyên kiểm soát hoạt động xả thải tại khu vực cống số 6; cải tạo trầm tích ở đầm chứa cống số 6, Sở TN-MT kết hợp với Viện TN-MT (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện bằng cách xây dựng các ô chứa để bơm lượng bùn thải trong ao chứa lên phơi và sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi, cải tạo chất lượng nước trong đầm; giao Sở NN-PTNT khẩn trương cải tạo sửa chữa cống số 6 để điều tiết nước trong cống phù hợp với thủy triều và mùa lũ sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.