Cả Apple và Google từng chế nhạo Surface trước khi sao chép nó

30/09/2015 10:31 GMT+7

(TNO) Một máy tính bảng với bàn phím có thể điều chỉnh góc độ từng là mục tiêu châm biếm của cả Apple lẫn Google khi ra mắt. Nhưng 3 năm sau, chính những công ty này lại sao chép những gì mà Microsoft đã làm.

(TNO) Một máy tính bảng với bàn phím có thể điều chỉnh góc độ từng là mục tiêu châm biếm của cả Apple lẫn Google khi ra mắt. Nhưng 3 năm sau, chính những công ty này lại sao chép những gì mà Microsoft đã làm.

Surface từng bị các đối thủ chế nhạo, nhưng cuối cùng họ đã phải suy nghĩ lại - Ảnh: MicrosoftSurface từng bị các đối thủ chế nhạo, nhưng cuối cùng họ đã phải suy nghĩ lại - Ảnh: Microsoft
Theo Neowin, khi Microsoft ra mắt máy tính bản Surface đầu tiên vào năm 2012, CEO Apple Tim Cook đã nhanh chóng cười nhạo cho tính năng của sản phẩm. Trong khi Cook không đề cập cụ thể trong ý kiến của mình, nhưng ông ngụ ý rằng các tính năng độc đáo của nhiều dòng Surface, chẳng hạn như chân đế và bàn phím của nó, phục vụ quá mức cần thiết cho một chiếc máy tính bảng.
“Tôi cho rằng bạn có thể thiết kế ra một chiếc xe bay và phao, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm tất cả những điều đó một cách tốt nhất”, ông Cook nói.

Cook đã nói rằng, bất cứ điều gì cũng có thể đưa vào một sản phẩm hội tụ nhiều thứ khi đề cập đến mục tiêu của dòng Surface là phép lai giữa máy tính bảng và máy tính cá nhân, nhưng lựa chọn như vậy “sẽ không làm hài lòng bất cứ ai”. Ông tiếp tục thực hiện những lời chê bai cho Surface của Microsoft bằng cách so sánh “một lò nướng bánh với một chiếc tủ lạnh”.

Thế nhưng, hồi đầu tháng 9 này Apple cũng đã phải công bố chiếc máy tính bảng iPad Pro lớn hơn với mục tiêu nhắm vào Surface Pro của Microsoft. iPad Pro thậm chí còn bao gồm hai tùy chọn phụ kiện phổ biến trên máy tính bảng của Microsoft, bao gồm một bàn phím và bút stylus, trong đó bàn phím chịu ảnh hưởng rõ ràng bởi Surface với một chân đế tích hợp.

Còn Eric Schmidt, hiện đang là chủ tịch điều hành Alphabet (công ty mẹ của Google), đã có nhận xét tương tự về dòng Surface với ngụ ý rằng nó không có nhiều ý nghĩa.

Khi được hỏi việc Microsoft gia nhập thị trường máy tính bảng là “một thời khắc lịch sử” vào năm 2012, ông Schmidt nói “Một sản phẩm sẽ có ý nghĩa nếu nó làm được việc”.

Thậm chí, khi được hỏi về vị trí của Microsoft trong ngành công nghệ, ông Schmidt còn nói kháy rằng đây là một “công ty chạy theo” không thể “tạo ra một sản phẩm có tính nghệ thuật mà chúng ta quan tâm”.

Và rồi cuối cùng thì Google cũng đã công bố chiếc Pixel C, mẫu máy tính bảng đầu tiên được chính công ty tạo ra mà không có sự hỗ trợ từ một đối tác thiết kế của bên thứ ba. Sản phẩm này gây chú ý với phụ kiện bàn phím được gắn chân đế tích hợp, như những gì mà Microsoft đã làm với Surface từ trước đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.