Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic sinh học quốc tế đều giành huy chương

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
18/07/2022 07:51 GMT+7

Cả 4/4 học sinh trong đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic sinh học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, tại Olympic sinh học quốc tế năm 2022 (IBO 2022) được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 - 18.7, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi.

Dù nhiễm Covid-19, tuyển Olympic Sinh học quốc tế vẫn xuất sắc đoạt huy chương

Kết quả, cả 4/4 học sinh đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Thầy trò đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic sinh học quốc tế 2022

moet

Cụ thể, huy chương bạc thuộc về Trương Văn Quốc Đạt, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Quốc học (Thừa Thiên - Huế).

3 huy chương đồng thuộc về các học sinh: Nguyễn Phúc Lâm, lớp 12 Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước); Võ Tiến Thành, lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) và Đỗ Trọng Phước Nguyên, lớp 11 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ).

Olympic sinh học quốc tế năm nay có 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3 nước làm quan sát viên với 231 thí sinh tham dự. So với Olympic sinh học quốc tế năm 2021, năm nay học sinh Việt Nam thiếu vắng huy chương vàng (năm 2021 có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng).

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, đội tuyển học sinh Việt Nam giành nhiều huy chương tại Olympic toán học và Olympic vật lý quốc tế năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.