Cả 1.000 hộ dân khổ sở vì mùi hôi rác thải đổ trộm trong khu dân cư

19/11/2021 16:33 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, những người buôn bán ở chợ tự phát, hàng rong lén lút chở rác vào khu dân cư P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đổ trộm gây hôi thối, khiến người dân bức xúc.

Nhiều tháng nay, người dân ở tổ 21, khu phố 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức vô cùng bức xúc vì nạn đổ trộm rác thải trong khu dân cư, gây hôi thối, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt cộng đồng. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương để giải quyết, xử lý nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Rác thải đổ tràn lan trên đường số 8 rất mất vệ sinh và mỹ quan

người dân cung cấp

Rác đổ tràn lan

Theo phản ánh của người dân, khoảng 3 tháng nay, lợi dụng đêm tối, những người buôn bán ở chợ tự phát, hàng rong lén lút đi xe máy, xe ba gác chở rác vào khu dân cư tổ 21 để đổ trộm. Rác đổ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường nhiều nhất là trên đường số 8. Rác tràn xuống đường cống thoát nước ven đường, gây ách tắc dòng chảy. Rác đổ trộm chủ yếu là rau, củ, quả bị hư hỏng.

“Rau củ quả bị hư mà đổ ra đường vài ngày chịu gì nổi. Hôm nào trời nắng có gió là toàn bộ khu dân cư ở đây rất ảnh hưởng, mùi bốc lên khắp khu vực này, rất là hôi”, ông Nguyễn Văn Khể (40 tuổi), nhà ở ngay trước đường số 8, bức xúc.

Nước từ rác thải tràn ra lòng đường gây hôi thối, trơn trượt

trần kha

Ông Nguyễn Anh Sơn (43 tuổi), nhà ở tầng 9 của chung cư T.Đ.H gần đó, cho biết ông và hàng trăm cư dân cũng không chịu nổi mùi hôi phát ra từ bãi rác trên. Mỗi ngày có khoảng 3 tấn rác được mang ra đổ trộm tại khu vực và nhiều nhất là vào cuối tuần. Chỉ vài ngày cả đoạn đường ngập đầy rác.

“Rác nhiều nó thối và nhầy ra, người chạy xe máy qua đây là té. Ngồi đây mấy anh nghe, thấy rồi đó, mùi không chịu nổi. Cả khu dân cư này sao chịu nổi, hàng quán bên này người ta đóng cửa hết. Cư dân nhiều lần làm đơn gửi lên phường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, người đổ rác trộm không bị xử lý”, ông Sơn cho hay.

Hơn 1.000 hộ dân khốn khổ vì bị đổ trộm rác thải gây hôi thối kinh hoàng

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Ông Hồ Viết Tịnh, Tổ trưởng Tổ 21, khu phố 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, cho biết do chợ đầu mối tạm dừng hoạt động nên các tiểu thương di chuyển ra đường Ngô Chí Quốc và các tuyến đường trong khu dân cư gần đó buôn bán tự phát.

Rác thải đổ tràn lan gây hôi thối, ô nhiễm môi trường

trần kha

Do khu vực trên không có điểm tập kết rác nên các tiểu thương mang vào đổ trong ở các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối và đổ trộm rác tại đường số 8 là nhiều nhất. Theo ông Tịnh, khu vực đổ rác thải trộm này có khoảng hơn ngàn hộ dân. “Nhiều khi rác đổ nhiều quá tôi và anh tổ phó ra chặt cây rào chắn hai đầu đường, ổn định được mấy bữa thì họ lại đổ tiếp” - ông Tịnh nói.

Lối đi ra vào nhà dân bị rác đổ bít kín, người dân phải thu dọn tạo lối đi. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm thì nạn đổ trộm rác thải này mới chấm dứt

trần kha

Liên quan vụ việc này, ông Châu Thanh Nhã, Chủ tịch UBND P.Bình Chiểu, xác nhận có vụ việc đổ trộm rác thải trong khu dân cư, ảnh hưởng đến người dân. Phường cũng đã lên kế hoạch và nhiều lần xử lý, thu gom để không làm ảnh hưởng đến môi trường, việc đi lại cũng như cuộc sống của các hộ dân xung quanh. “Thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm đổ rác không nơi quy định sẽ xử lý nghiêm”, ông Nhã nói.

Trong khi đó người dân cho biết tối 18.11, lực lượng chức năng huy động công nhân, xe rác chuyên dụng đến dọn dẹp, thu gom rác thải trên đường số 8 thì đến sáng nay (ngày 19.11) rác thải lại bị đổ trộm tràn lan trên đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.