C-130 Philippines rơi: 47 người chết, nhiều người nhảy ra trước khi máy bay chạm đất

La Vi
La Vi
05/07/2021 15:49 GMT+7

Một máy bay của không quân Philippines đã bị rơi và vỡ tan trong biển lửa trên một hòn đảo miền nam hôm 4.7, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Những đám khói đen dày đặc trên trời sau khi một máy bay chở quân của không quân Philippines rơi và bốc cháy hôm 4.7. Vụ việc khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 49 người bị thương. 
Đây là thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của nước này trong 30 năm qua. 
Các quan chức cho biết một số binh sĩ đã nhảy ra khỏi máy bay trước khi nó chạm đất. Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu người đã nhảy ra khỏi máy bay và những người này còn sống sót không. 
3 dân thường cũng thiệt mạng tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Vụ rơi máy bay quân sự Philippines khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.

Chụp màn hình CBC

Máy bay vận tải Lockheed C-130 chở 96 binh sĩ tham gia các chiến dịch chống nổi dậy. Máy bay đã cố gắng hạ cánh xuống sân bay Jolo nhưng đã lao qua đường băng mà không chạm đất. 
Sau đó do không thể lấy lại đủ lực đẩy và độ cao nên máy bay rơi xuống khu đô thị Patikul gần đó. 
Một phát ngôn viên quân đội cho biết không có dấu hiệu máy bay đã bị tấn công. 
Ông cho biết thách thức hiện nay là nhận dạng các thi thể cháy đen tại hiện trường. Ông cũng nói rằng chiếc máy bay vận tải C-130 "ở trong tình trạng rất tốt", dù quân đội Philippines gần đây phải ngừng bay một máy bay cùng loại.

Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết máy bay này ở trong tình trạng rất tốt.

Chụp màn hình CNN

Tuy nhiên cuộc điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi vẫn chưa được tiến hành vì quân đội Philippines đang nỗ lực tập trung cứu hộ và điều trị cho các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.