BV Nhi đồng 1: Chỉ tiêu 1.400 giường nhưng nội trú 2.000 bệnh nhi

Duy Tính
Duy Tính
11/10/2018 19:56 GMT+7

Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng gây quá tải tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện này thị sát.

Chiều 11.10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến làm việc tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM liên quan đến dịch bệnh tay chân miệng (TCM) và một số vấn đề khác.

 

Báo cáo với Phó thủ tướng, PGS-TS Nguyễn Thanhh Hùng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết tình hình dịch, bệnh tật khiến BV luôn quá tải. Mặc dù BV chỉ có 1.400 giường chỉ tiêu nhưng thực kê là 1.600 giường, thực tế bệnh nhi nội trú là khoảng 2.000 em.

Ngày 1.10 vừa qua, BV đạt mức kỷ lục bệnh nhi đến khám ngoại trú là 8.380 em, nội trú 2.027 em và 590 em cần chăm sóc tích cực do bệnh nặng. Trong đó, bệnh nhi các tỉnh chiếm từ 66 - 68%. Thời gian qua, toàn bộ BV đều dồn sức chống dịch tay chân miệng (TCM).

Ngoài ra, PGS-TS Hùng cho rằng sự phát triển chuyên khoa sâu sơ sinh không đáp ứng kịp sản khoa, dù BV có 200 giường dành cho sơ sinh nhưng bệnh nhân lúc nào cũng trên 300 em, không thể không tiếp nhận khi bệnh nhân đến BV.

Ông Hùng cũng đề nghị tăng đầu tư cho chuyên sâu sơ sinh, đề nghị phụ cấp chống dịch cho y bác sĩ.

Liên quan đến bệnh TCM tại BV Nhi đồng 1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng có nhiều cháu nhỏ bị TCM, y bác sĩ làm việc vất vả. Phó thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên BV Nhi đồng 1. 

Theo Phó thủ tướng, năm nay rất sốt ruột với dịch bệnh TCM, sởi. Bệnh TCM thì không có chu kỳ, còn sởi thì không rõ chu ky. Phó thủ tướng cho rằng phải rút kinh nghiệm phòng chống dịch trước chứ không phải có dịch rồi mới cấp tập đi dập dịch. Sang năm, dịch sởi vào chu kỳ, phải quyết liệt. Về chống dịch, y tế làm nòng cốt, các cấp chính quyền cần phải vào cuộc kiên trì.

Phó thủ tướng cho biết ông rất mừng dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM có treo nhiều băng rôn công khai nơi này có dịch để người dân không chủ quan.

“Mỗi khi có dịch bệnh, người dân rất quan tâm, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại thì đúng là trong điều kiện kinh tế như ở Việt Nam mà chúng ta lo được y tế như thế này cũng là rất là tốt. Và người dân sẽ chia sẻ sự vất vả cho ngành y tế”, Phó thủ tướng nói.

Theo Phó thủ tướng, mặc dù TP.HCM  đã xây thêm các BV nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần vì một số năm tới đây cũng quá tải như vậy. Vừa qua Chính phủ ký chủ trương cho TP xây dựng 3 BV cửa ngõ (Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi) nhưng xây xong thì bệnh nhân các tỉnh vẫn đổ về. Do vậy phải bàn cơ chế tự chủ, cơ chế phân bổ kế hoạch phân bổ BHYT. Như TP.HCM 60 - 70% là bệnh nhân ngoại tỉnh, thì không thể phân bổ như cho tỉnh khác được.

Về đề nghị của BV phụ cấp chống dịch, Phó thủ tướng cho biết, theo qui định của luật, dịch (tùy mức độ) do các cấp công bố, nhưng hiện nay thế giới không làm như vậy nữa. Còn luật Việt Nam thì chưa kịp sửa, đó là bất cập, nhưng có thể xử lý linh hoạt xử lý được.

“Cách đây 3 năm tôi đi khảo sát và đã đưa ra các qui định. Theo đó, trước đây, sau khi công bố dịch thì cán bộ sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ. Còn bây giờ, nơi nào có dịch thực tế thì chỉ cần UBND tỉnh chỉ có kế hoạch phòng chống dịch (trong một thời gian) thì cán bộ phòng chống dịch sẽ được giải quyết”, Phó thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.