BV Hùng Vương được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

14/06/2019 15:52 GMT+7

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vừa được Bộ Y tế quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Sáng nay (14.6), tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết Bộ Y tế vừa ban hành quyết định công nhận Bệnh viện Hùng Vương đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện thứ 3 tại TP.HCM và thứ 5 trong cả nước được phép thực hiện kỹ thuật này. Các bệnh viện trước đó được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: Phụ sản Trung ương (Hà Nội), Đa khoa Trung ương Huế, Từ Dũ (TP.HCM) và Mỹ Đức (TP.HCM).
Theo bác sĩ Diễm Tuyết, mang thai hộ là niềm hi vọng cuối cùng để có thể sinh con của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thực tế, có những phụ nữ không thể mang thai, sinh con vì nhiều nguyên nhân bệnh lý, mặc dù vẫn có trứng.
Việc pháp luật Việt Nam cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Theo quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, những cặp vợ chồng chưa có con chung, người vợ không thể mang thai, sinh nở do các bệnh lý (tim, thận, gan, phổi) và bệnh lý sản phụ khoa, như: không có tử cung, phải cắt bỏ tử cung, sẩy thai nhiều lần không rõ nguyên nhân, làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng chuyển phôi thất bại… có quyền được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
Việt Nam chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo từ năm 2015. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.