Bưu phẩm phát nổ tại đại học Boston, đội rà phá bom mìn xử lý bưu phẩm khác

14/09/2022 10:47 GMT+7

Đại học Đông Bắc của Mỹ tại thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) xác nhận một nhân viên đã bị thương trong lúc mở một bưu phẩm gửi đến trường, và cảnh sát tìm được bưu phẩm cài “bom” thứ hai.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vào đêm 13.9 (giờ địa phương)

chụp từ cbs news

Nạn nhân 45 tuổi đã được đưa đến bệnh viện. May mắn hai tay người này chỉ bị thương nhẹ, Reuters hôm nay 14.9 dẫn thông tin từ cảnh sát. Giới hữu trách cũng tìm được bưu phẩm cài “bom” thứ hai và vô hiệu hóa ngòi nổ thành công.

Phía cảnh sát chưa tiết lộ bằng cách nào những bưu phẩm này được chuyển đến trường đại học.

Đội rà phá bom mìn của sở cảnh sát thành phố, Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Boston phối hợp điều tra vụ việc.

Cảnh sát thông báo trên Twitter về việc hủy bỏ các lớp học buổi chiều tối tại 6 tòa nhà thuộc khuôn viên trường.

Các đơn vị cảnh sát tại những trường khác trong khuôn viên Boston, bao gồm Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thúc giục mọi người cẩn trọng và đề nghị hãy trình báo ngay nếu phát hiện những bưu phẩm khả nghi.

Boston từng xảy ra vụ đánh bom giải marathon vào năm 2013, khiến 3 người chết và hơn 260 người bị thương trong vụ nổ hai quả bom kép tự tạo đặt trên đường chạy.

Năm 2015, một bồi thẩm đoàn đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Dzhokhar Tsarnaev vì đã tiếp tay với anh trai Tamerlan trong vụ đánh bom. Tamerlan đã chết vài ngày sau khi đấu súng với cảnh sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.