Bush cha làm chứng cho đám cưới đồng tính

26/09/2013 11:43 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và vợ là bà Barbara đã đảm nhận vai trò người làm chứng cho một đám cưới đồng tính của hai phụ nữ ở bang Maine.

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và vợ là bà Barbara đã đảm nhận vai trò người làm chứng cho một đám cưới đồng tính của hai phụ nữ ở bang Maine.

Cặp vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ đã chứng kiến buổi lễ thành hôn giữa Bonnie Clement và Helen Thorgalsen vào cuối tuần qua, ông Jim McGrath, phát ngôn viên của ông Bush, xác nhận với Reuters hôm 25.9.

Cô Clement đã đăng tải lên Facebook hình ông Bush ký vào một mảnh giấy trước sự chứng kiến của cô và người bạn đời của mình.

Cặp đôi này là chủ của một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Kennebunk, bang Maine, và là bạn thân của gia đình Bush, Reuters cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ sở hữu một khu nhà ở thị trấn Kennebunkport, cách Kennebunk 6 km về phía đông.

Được biết, Maine là một trong số 13 bang của Mỹ cho phép kết hôn đồng tính.

Một số nghị sĩ có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với hôn nhân đồng tính, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush (Bush con).

Tuy nhiên, vấn đề này lại bị nhiều thành viên đảng Dân chủ phản đối.

Hoàng Uy

>> Lầm lẫn tai hại của ông Bush cha
>> Người phát ngôn của Bush ‘cha’ xin lỗi vì lỡ nói Nelson Mandela đã chết
>> Obama là 'bản sao' của cựu Tổng thống Bush ?
>> Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush cạo đầu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.