Burger King ở TP.HCM bán bình thường, khách chủ yếu là người nước ngoài

Hoài Nhân
Hoài Nhân
11/04/2019 09:11 GMT+7

Sau sự cố clip quảng cáo của Burger King New Zealand bị cho là ' kỳ thị chủng tộc ' khiến cộng đồng mạng Việt phẫn nộ: chấm 1 sao; hệ thống Burger King ở TP.HCM vẫn hoạt động bình thường.

Chủ yếu là thực khách nước ngoài

Thương hiệu Burger King hiện có 7 cửa hàng ở TP.HCM, bao gồm Burger King Thảo Điền, Trường Chinh, Phú Mỹ Hưng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Tri Phương, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (theo danh sách cửa hàng trên trang web burgerking.vn). Tất cả các cửa hàng này trong ngày 10.4 đều mở cửa hoạt động bình thường.
Một món ăn của Burger King  HOÀI NHÂN
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 10.4, cửa hàng Burger King Phạm Ngũ Lão (Q.1) vẫn có khá đông thực khách đến ăn. Khi được hỏi về sự vụ đoạn video quảng cáo của hãng này bị lên án, một nhân viên quản lý tại đây cho biết: “Thực ra đoạn phim bắt nguồn từ New Zealand chứ không phải Việt Nam. Các nhà quảng cáo bên đó làm clip hơi quá, không phù hợp văn hóa mình, nên cũng xin lỗi rồi. Nhưng nhiều người rất phẫn nộ nên lùm xùm mấy bữa nay”.
Khi được hỏi về việc những cửa hàng ở TP.HCM có bị ảnh hưởng bởi sự "tẩy chay" của cộng đồng mạng, nhân viên này nói: “Cộng đồng mạng mà, mình cứ làm đúng thôi, vì mỗi nước mỗi khác nhau mà. Sáng nay thì khách cũng lai rai”.
Tại cửa hàng này, rất hiếm khi gặp một thực khách Việt, mà đa số là người nước ngoài. Điều này cũng tương tự ở các cửa hàng Burger King Phạm Hồng Thái, Bùi Viện vì các khu vực này có rất nhiều du khách nước ngoài lưu trú.
Lượng khách thường ngày tại các cửa hàng hãng này cũng không quá đông đúc HOÀI NHÂN
Hầu hết thực khách là người nước ngoài HOÀI NHÂN
Burger King không hấp dẫn với người Việt ở thị trường Việt Nam HOÀI NHÂN
Burger King Bùi Viện tập trung đông thực khách nước ngoài nhất HOÀI NHÂN
Ông Daniel, một người Mỹ khá sành sỏi tiếng Việt, vừa đợi mua bánh mì tại Burger King Phạm Hồng Thái vừa chia sẻ: “Tôi ở Việt Nam cũng 5 năm nay rồi, nên cũng hiểu và trân trọng văn hóa của các bạn. Tôi đã dùng được đũa rồi và thấy nó rất hay, nên cũng không đồng tình với cách quảng cáo kia. Tuy nhiên, những cửa hàng hamburger ở Sài Gòn rất dễ thương và chu đáo, nên sáng nay tôi vẫn mua ăn bình thường”.
Trong khi đó, một số du khách nước ngoài khác cho biết, do bất tiện ngôn ngữ, họ vẫn chưa nắm cụ thể dư luận Việt về sự cố quảng cáo kia và sáng nay vẫn đến ăn như mọi ngày.

Có khách quen 'đổi ý' vì không ưng clip quảng cáo

Cùng với những thực khách nước ngoài, đối tượng khách hàng đông đảo khác của Burger King được thông qua các dịch vụ giao thức ăn tận nhà, điển hình trong số đó là Grab-Food và Go-Food của 2 hãng xe ôm công nghệ đình đám.
Những shipper thức ăn của hai dịch vụ này cho biết, đang có chương trình khuyến mãi “khủng” khi đặt giao hàng qua ứng dụng gọi xe nên vẫn có khách mua thức ăn ở Burger King.
Một tài xế Grab chờ xác nhận mã sau hàng thực khách nước ngoài HOÀI NHÂN
Tuy nhiên vẫn có khách quen đổi quán vì không ưng bụng về clip quảng cáo kia. Anh Hồng T., nhân viên của một dịch vụ giao thức ăn nhanh ở TP.HCM, cũng chia sẻ: “Mình có một khách quen thường xuyên đặt Hamburger bò ở đây. Tự nhiên sáng nay cô ấy đổi địa điểm mua thức ăn nên mình cũng ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết do vụ clip quảng cáo của Burger King”.
Tại cửa hàng Burger Phạm Hồng Thái (Q.1), một nhân viên bán hàng cũng cho biết: “Sự cố bắt nguồn ở New Zealand, tuy vậy, hôm nay lượng khách cũng không giảm mấy, vì thực khách trước nay chủ yếu vẫn là người nước ngoài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.