‘Buồn của anh’ đạt 209 triệu lượt nghe, phá vỡ kỷ lục của ‘Em gái mưa’

P.C.Tùng
P.C.Tùng
02/03/2018 14:45 GMT+7

Ca khúc Buồn của anh hiện có 209 triệu lượt nghe trên Zing MP3, chính thức vượt mặt Em gái mưa ở thời điểm ngắn nhất để cán mốc 200 triệu lượt nghe, trở thành bản hit 'ballad quốc dân' mới.

Thị trường nhạc Việt đầu năm có nhiều thay đổi ngoạn mục, bất ngờ nhất phải kể đến thành tích của ca khúc Buồn của anh.
Chỉ trong vòng 70 ngày ra mắt, ca khúc này đã xuất sắc đạt 200 triệu lượt nghe, trong khi siêu hit Vpop cuối năm 2017 Em gái mưa của Hương Tràm phải mất đến 90 ngày để làm được điều tương tự (tuy vậy hiện tại Em gái mưa sau 6 tháng ra mắt vẫn có tới 293 triệu lượt nghe bản audio trên kênh nghe nhạc này).
Nhà sản xuất âm nhạc Masew - người thổi hồn cho ca khúc Buồn của anh. ẢNH: N.S
Ca khúc Buồn của anh là sự kết hợp thú vị giữa bộ 3: K-ICM, Đạt G và Masew - cái tên từng làm điên đảo cộng đồng yêu nhạc với hit Túy âm, mang đến một sản phẩm mới mẻ và độc đáo.
Phản ứng tích cực cộng đồng nghe nhạc dành cho Buồn của anh đến từ giai điệu bắt tai, dễ hát theo, giọng hát lơ lớ của K-ICM cùng phần lời đơn giản mà thấm, càng nghe càng... nghiện.
Hiện nay, ca khúc này vẫn đang trụ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng #zingchart, dù lần lượt có sự xuất hiện của các siêu hit mới. Tuy nhiên, Buồn của anh nhiều khả năng sẽ bị đối thủ Người lạ ơi lật đổ, bởi chỉ sau 52 ngày ra mắt, hit lớn của bộ 3: Châu Đăng Khoa, Karik, Organe đã đạt 199 triệu lượt nghe.
Karik và Organe trong MV Người lạ ơi 
Một đối thủ khác cũng đang rất được yêu thích thời điểm này là ca khúc mới Mình cưới nhau đi của Huỳnh James và Pjnboys, hiện đang có 42 triệu lượt nghe trên Zing MP3.
Với giai điệu bắt tai cùng phần lời đơn giản, đời thường mà hài hước, Mình cưới nhau đi đang tạo nên “cơn sốt mới” trong giới trẻ.
Mình cưới nhau đi đang tạo nên “cơn sốt mới” trong giới trẻ 
Chất nhạc Reggae mới mẻ (xuất xứ từ Jamaica, có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian của quốc gia Trung Mỹ này với nhịp điệu của RnB, nhạc Jazz, nhạc Ska, khiến người nghe muốn lắc lư và nhảy theo) cùng ca từ dễ thuộc “Hay là mình, mình cưới nhau đi, thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi”, kèm lời phần đọc rap vui nhộn trong ca khúc chính là "món lạ" khiến đông đảo khán giả Việt thích thú.
Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ: “Chứng tỏ khán giả đang có sự chuyển biến về khẩu vị âm nhạc, yêu thích các sản phẩm indie, underground vì sự mới mẻ, thú vị ở các ca khúc này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.