Buổi sáng tang tóc ở Quảng Nam: Tìm thấy 6 thi thể bị mưa lũ cuốn trôi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2021 12:06 GMT+7

Trong một buổi sáng, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 6 thi thể người dân mất tích do mưa lũ. Trong đó, có 1 thi thể người Quảng Nam được phát hiện tại Quảng Ngãi.

Sáng nay 26.10, một lãnh đạo P.Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trôi sông Bàn Thạch đoạn chảy qua địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 30 phút, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên sông Bàn Thạch. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Đình Điển (58 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam), người bị nước cuốn trôi lúc mưa lũ trước đó.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Đình Điển

c.x

Cũng trong sáng nay, tại xã Tam Đàn (H.Phú Ninh), thi thể anh Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh) được phát hiện tại cầu Ông Hiền (đoạn qua QL1).

Trước đó, tối 23.10, trên đường đi làm về, anh Dương đi qua khu vực ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn) thì gặp đoạn nước bị ngập nên gọi điện thoại về nhà nhờ người ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đến nơi, người thân chỉ thấy chiếc xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Ở khu vực miền núi, ông Hồ Văn Huyện, Chủ tịch UBND xã Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết thi thể anh Nguyễn Văn Diện (44 tuổi, ở nóc ông Hùng, xã Trà Vân) bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy tại xã Sơn Bua (H.Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Trước đó, vào khoảng 3 giờ rạng sáng 24.10, anh Diện lội qua dòng nước lũ thì bị cuốn trôi và mất tích.

Ngoài ra, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 5 giờ sáng nay 26.10, người dân phát hiện 3 thi thể trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam). Ba nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thái (25 tuổi), em Nguyễn Tấn Nô (14 tuổi) và em Bùi Đức Sự (14 tuổi, đều ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) mất tích vào sáng 24.10 do nước lũ cuốn trôi.

Người Quảng Ngãi còng lưng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.