Buổi đọc thông điệp kịch tính của Tổng thống Trump

Khánh An
Khánh An
06/02/2020 07:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump không bắt tay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tại buổi đọc thông điệp liên bang, sau đó bà Pelosi xé bản sao bài phát biểu.

Sáng 5.2 (tối 4.2 giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu thông điệp liên bang tại Hạ viện trong bối cảnh có thể sắp được tuyên vô tội tại phiên luận tội do đảng Dân chủ tại Hạ viện khởi xướng. Theo AFP, sau khi vào khán phòng, Tổng thống Trump đưa các bản sao bài phát biểu cho Phó tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trái với thông lệ, ông chủ Nhà Trắng không bắt tay Chủ tịch Hạ viện dù bà Pelosi chìa tay ra.
Cũng trái với thông lệ, bà Pelosi không nhắc đến cụm từ “đặc quyền và vinh dự lớn” khi giới thiệu Tổng thống Trump mà chỉ nói ngắn gọn “các đại biểu quốc hội, tổng thống của nước Mỹ”. Khi ông Trump phát biểu xong, bà Pelosi đứng phía sau xé đôi bản sao bài phát biểu và sau đó nói với báo giới rằng “đó là cách lịch sự nhất so với những lựa chọn khác”.

[VIDEO] Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói gì khi xé bài phát biểu của Tổng thống Trump?

Trong thông điệp dài gần 80 phút, Tổng thống Trump nhấn mạnh “sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại”. Về đối nội, ông cho biết chính phủ sẽ có quy định mới về di trú nhằm đóng góp cho nền kinh tế và gắn với các giá trị Mỹ. Ông kêu gọi quốc hội thông qua luật cho phép các nạn nhân của tội ác do người nhập cư lậu gây ra được kiện chính quyền địa phương, và luật cấm người nhập cư lậu được chăm sóc y tế miễn phí. Liên quan đến vi rút Corona mới (nCoV), ông cho hay chính phủ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ. Tổng thống cam kết loại trừ bệnh AIDS trên cả nước vào cuối thập niên, đảm bảo quyền sở hữu vũ khí của người dân và kêu gọi đầu tư cho chương trình quay lại mặt trăng và thám hiểm sao Hỏa. Về đối ngoại, ông nhấn mạnh thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc và nỗ lực nhằm “chấm dứt các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông”. Về Iran, Tổng thống Trump kêu gọi nước này “dừng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân”.
Phản ứng về thông điệp liên bang, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Charles Schumer cho rằng phát biểu giống như một cuộc vận động hơn. Tờ The Hill dẫn lời ứng viên tổng thống Bernie Sanders thuộc đảng Dân chủ chỉ trích chính sách thuế của Tổng thống Trump trái với cam kết không đem lại lợi ích cho giới nhà giàu Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.