Bước tiến vũ khí bội siêu thanh của Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
03/04/2020 09:14 GMT+7

Cuối tháng 3, chuyên trang Defense World đưa tin Nhật Bản đang đẩy mạnh các vũ khí bội siêu thanh .

Trước đó, cũng trong tháng 3, chuyên san Jane's Defence Weekly dẫn tài liệu từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay nước này đang phát triển 2 đầu đạn diệt hạm tiên tiến để trang bị cho hai vũ khí bội siêu thanh được gọi là phi đạn siêu tốc (HVGP) và tên lửa bay bội siêu thanh (HCM).
Hai đầu đạn mới nói trên gồm đạn nổ lại “Sea Buster” (tạm dịch: đạn phá biển) và đạn đa đầu nổ định hình (MEFP), theo tài liệu từ Cơ quan Mua sắm, công nghệ, hậu cần (ATLA) của Bộ Quốc phòng Nhật. Tài liệu nhấn mạnh hai đầu đạn mới được thiết kế “để tấn công các tàu chiến và xe quân sự được triển khai xung quanh/trên các đảo nhỏ và vùng biển lân cận”. Trong đó, “Sea Buster” đặc biệt được phát triển để nhắm tới các tàu nổi của kẻ thù, chủ yếu là chiến hạm lớn. Còn MEFP được thiết kế để tấn công các tàu nổi và những mục tiêu trên bộ cố định lẫn di động. Một trong số tài liệu của ATLA nói rõ rằng đầu đạn như MEFP sẽ có thể phóng ra hàng chục mảnh vỡ kim loại siêu tốc có khả năng tấn công nhiều mục tiêu.

Mô hình 2 phiên bản của vũ khí bội siêu thanh HVGP Nhật đang phát triển.

Bộ Quốc phòng Nhật

Về hai vũ khí bội siêu thanh đang được Nhật phát triển, HCM sẽ sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng và có vẻ tương tự một tên lửa điển hình, nhưng bay với vận tốc cao hơn nhiều và có tầm bắn xa hơn, theo báo Defense News. HVGP thì được thiết kế cho việc phóng dùng động cơ tên lửa. Khi bay ở độ cao nhất định, đầu đạn tách khỏi HVGP rồi trượt với vận tốc bội siêu thanh (từ Mach 5 (6.174 km/giờ) trở lên) nhắm vào mục tiêu. HVGP sẽ được hướng dẫn bằng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) với sự hỗ trợ của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS). Hồi tháng 10.2018, báo Mainichi Shimbun dẫn một số nguồn tin tiết lộ Bộ Quốc phòng Nhật muốn có hệ thống vũ khí bội siêu thanh đầu tiên được đưa vào sử dụng chậm nhất là năm 2026.
Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận việc phát triển vũ khí bội siêu thanh là nhằm “tăng cường đều đặn khả năng phòng thủ” trong Sách trắng quốc phòng được công bố hồi tháng 8.2018. Theo chuyên trang The Drive, Sách trắng đề cập “các đảo hẻo lánh” nhằm nhắc đến quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Nếu được triển khai đến Okinawa, hoặc các đảo khác của Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư, vũ khí bội siêu thanh, với tầm bắn từ 300 - 500 km, sẽ trở thành vũ khí mới cho nước này răn đe Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.