Buộc tháo dỡ dãy nhà trọ xây dựng trái phép hàng ngàn mét vuông ở H.Xuyên Mộc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/09/2023 16:54 GMT+7

Nhà trọ xây dựng trái phép hàng ngàn mét vuông, dù bị chính quyền H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện yêu cầu dừng thi công nhưng chủ hộ vẫn ngang nhiên vi phạm, bị buộc tháo dỡ sau gần 2 năm.

Ngày 1.9, UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dương Văn Long (51 tuổi), chủ công trình nhà trọ 0 đồng xây dựng trái phép hàng ngàn mét vuông tại xã Bình Châu mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Buộc tháo dỡ nhà trọ xây dựng trái phép hàng ngàn mét vuông   - Ảnh 1.

Dãy phòng trọ xây dựng trái phép

NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 10.12.2021, UBND xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) phát hiện hộ gia đình ông Dương Văn Long và vợ là bà Nguyễn Thị Phương Linh (43 tuổi) xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại ấp Bình Thắng.

UBND xã Bình Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do ông Long chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi đồng nghiệp tại khu vực nông thôn với tổng diện tích hơn 1.680 m2

Hiện trạng xây dựng trái phép gồm 1 nhà ở diện tích 322 m2, nhà trọ 0 đồng 403 m2, quán cà phê võng 0 đồng 750 m2, nhà ăn 0 đồng 208 m2.

Ngày 31.3.2022, UBND H.Xuyên Mộc ban hành quyết định số 1632 buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Long do có hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích đất hơn 1.680 m2.

UBND xã Bình Châu đã bàn giao quyết định này cho ông Long nhưng ông Long không nhận.

Sau thời gian 10 ngày theo quy định, ông Long đã không tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm nên UBND H.Xuyên Mộc chỉ đạo các phòng, ban ra kế hoạch cưỡng chế.

"Tuy nhiên, qua rà soát, UBND H.Xuyên Mộc phát hiện quyết định số 1632 đã vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định nên dừng thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm tại khu đất của ông Long", lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho biết.

Ngày 21.8.2023, UBND H.Xuyên Mộc đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định số 1632, đồng thời ra quyết định số 5921 buộc ông Dương Văn Long thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

"UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bàn giao quyết định số 5921 cho ông Dương Văn Long. Sau 10 ngày, nếu ông Long không tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép thì huyện sẽ tổ chức cưỡng chế", lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc khẳng định.

Buộc tháo dỡ nhà trọ xây dựng trái phép hàng ngàn mét vuông   - Ảnh 2.

Một con đường bê tông, dán gạch men trong khu vực ông Long xây dựng trái phép

NGUYỄN LONG

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngoài diện tích hơn 1.680 m2 mà ông Long xây dựng trái phép bị buộc thực hiện tháo dỡ thì trước đó, huyện đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với ông Long về hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với tổng diện tích hơn 2.100 m2. Trong quyết định này, UBND H.Xuyên Mộc buộc ông Long khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm.

Vị trí xây dựng vi phạm cũng nằm trong khu đất mà ông Long xây nhà trọ, quán cà phê 0 đồng. Tại đây, ông Long xây dựng trái phép 12 công trình có kết cấu khung sắt, mái tôn, nền lát gạch men, có ngăn từng phòng riêng biệt và đánh số từ 1 đến 60, sân nền bê tông, đường đi nội bộ có kết cấu bê tông, lát gạch men.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.