Bundesliga: HLV của Dortmund rưng rưng nước mắt nói về 'kết thúc không có hậu'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2023 11:14 GMT+7

HLV của Borussia Dortmund, Edin Terzic, đã rơi nước mắt nói rằng đội bóng của ông trải qua 'kết thúc không có hậu' khi bỏ lỡ danh hiệu một cách đáng tiếc, giúp Bayern Munich đăng quang Bundesliga lần thứ 11 liên tiếp.

Dortmund đã dẫn trước Bayern Munich 2 điểm trên bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng Bundesliga 2022 - 2023 diễn ra ngày 27.5 nhưng họ lại bị Mainz cầm hòa 2-2 trên sân nhà, đồng nghĩa giúp Bayern Munich chiếm đầu bảng để giành chức vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. HLV Terzic đứng sững sờ sau tiếng còi mãn cuộc trong nước mắt khi các CĐV Dortmund hô vang tên nhà cầm quân bản địa.

Bundesliga: HLV của Dortmund rưng rưng nước mắt về 'kết thúc không có hậu' - Ảnh 1.

HLV Terzic ôm mặt khóc khi Dortmund vuột chức vô địch một cách đáng tiếc

AFP

"Bạn có thể thấy môn thể thao mà chúng tôi yêu thích này khó khăn và khắc nghiệt như thế nào", HLV Terzic nói, đồng thời cho biết thêm "điều đó vô cùng đau đớn - một kết thúc không có hậu cho chúng tôi trong năm nay".

Dortmund đã giành được sự ủng hộ từ chính đội trưởng Bayern Munich là Thomas Mueller, người đã ăn mừng chức vô địch thứ 11 liên tiếp của đội bóng và là chức vô địch Bundesliga thứ 12 của anh. "Tôi không xin lỗi vì đã trở thành nhà vô địch và chúng tôi rất vui vì điều đó, nhưng khi bạn nghĩ về những người khác, thì tôi cảm thấy hơi tiếc. Ngay cả khi họ không muốn hoặc không cần nghe điều đó. Tôi không cố gắng thể hiện mình là người có trái tim rộng lượng hay bất cứ điều gì, nhưng điều đó thật khó khăn đối với họ", Muller bày tỏ sự cảm thông với các thành viên của Dortmund.

Bundesliga: HLV của Dortmund rưng rưng nước mắt về 'kết thúc không có hậu' - Ảnh 2.

Dortmund vẫn nhận được sự ủng hộ của CĐV dù bỏ lỡ chức vô địch ở vòng cuối

AFP

Đội trưởng Mats Hummels, thành viên duy nhất của Dortmund từng nếm trải vinh quang vô địch Bundesliga trong quá khứ, cho biết: "Sẽ rất khó tiêu hóa và phải mất vài ngày". Tiền vệ Emre Can của Dortmund nói đơn giản: "Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ với tư cách là một tập thể nhưng điều đó đã không xảy ra (đoạt chức vô địch). Chúng tôi muốn nó nhưng cuối cùng đã không làm được". 

Dortmund 4 lần dẫn đầu bảng mùa này, nhưng mỗi lần như vậy đều đánh rơi điểm số đáng tiếc và để Bayern Munich chiếm lại ngôi đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.