Bức xúc clip người đàn ông dàn cảnh lừa lấy điện thoại trên tay bé gái 7 tuổi

06/12/2022 12:36 GMT+7

Thấy nhà không có người lớn, người đàn ông đi đến tiếp cận nói bé gái cầm điện thoại để bên trong nhà đưa cho người này mượn. Người đàn ông cầm lấy điện thoại rồi bỏ đi.

Ngày 6.12, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông dàn cảnh lừa lấy điện thoại bé gái 7 tuổi ngay sát trụ sở công an gây bức xúc.

Người đàn ông kêu bé gái con chị H. lấy chiếc điện thoại của mẹ để trong nhà đưa cho hắn

trần kha

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại căn nhà cũng là quán nước trên đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông lừa bé gái 7 tuổi lấy mất điện thoại

Chị V.T.N.H (40 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, chiều ngày 5.12, chị để con gái 7 tuổi ở nhà, chạy xe máy đến trường học cách đó khoảng 800 mét để đón con gái đầu đi học về. Không lâu sau, chị H. quay về thì không thấy điện thoại của mình để trong nhà nên gặng hỏi con gái.

Xem lại camera an ninh thì thấy, chị H. vừa ra khỏi nhà thì khoảng 16 giờ 36 phút, có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, chạy xe máy đến dừng trước quán.

Căn nhà cũng là quán nước của chị H. nơi xảy ra vụ lấy điện thoại

trần kha

Người này đi vào phía trong đứng quan sát, rồi kêu bé gái con chị H. lấy chiếc điện thoại của mẹ đưa cho hắn. Bé gái làm theo, người đàn ông cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài, lên xe chạy đi. Toàn bộ vụ dàn cảnh lấy điện thoại được camera an ninh ghi lại.

“Mình cũng không lường được trước sự việc, bé còn nhỏ quá. Qua vụ việc này mình sẽ cẩn trọng hơn”, chị H. chia sẻ.

Theo quan sát, căn nhà bán quán nước của chị H. đang thuê nằm sát trụ sở công an phường nhưng kẻ gian vẫn rất manh động.

Quán nước chị H. nằm gần trụ sở công an nhưng kẻ gian vẫn rất manh động

trần kha

Cũng theo chị H., chiếc điện thoại bị lấy mất mua cách đây 1 năm, giá 7 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra nạn nhân đã gọi điện báo và cung cấp đoạn clip lấy điện thoại cho một người có chức trách tại địa phương, chưa trình báo bằng văn bản cho công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng nhằm mục đích tuyên truyền cảnh giác cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.