Bức tường phòng ngự cản bước phản công của Ukraine

05/07/2023 07:13 GMT+7

Một tháng từ khi mở cuộc phản công, Ukraine có vẻ vẫn chưa tạo được đột phá mang tính quyết định trước lớp phòng ngự dày đặc của Nga.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngăn chặn 5 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại vùng thủ đô Moscow, theo Đài RT. Vụ tấn công không gây thiệt hại về người nhưng khiến hoạt động tại sân bay Vnukovo bị ảnh hưởng.

Ukraine chưa bình luận gì về vụ tấn công, diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại tiền tuyến chưa có dấu hiệu đột phá sau một tháng từ khi Kyiv phản công.

Bức tường phòng ngự cản bước phản công của Ukraine  - Ảnh 1.

Xe tăng T-80 của Nga bị Ukraine chiếm được gần Bakhmut hồi tháng 6

Reuters

Tiền tuyến "đóng băng"

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đầu tuần này thông báo trong một tuần qua, Ukraine đã giành lại 9 km2 tại miền đông và 28,4 km2 tại miền nam. Những con số trên là quá ít so với cuộc phản công chớp nhoáng giành lại 9.000 km2 trong 9 ngày tại tỉnh Kharkiv vào tháng 9.2022 và 5.000 km2 tại Kherson trong tháng 11 cùng năm. AFP dẫn lời sử gia quân sự Pháp Michel Goya nói rằng tiền tuyến gần như đóng băng trong 7 tháng qua và không bên nào có đủ sức mạnh để tạo bước đột phá.

Xem nhanh: Ngày 495 chiến dịch, Nga nói diệt 16 xe tăng Leopard; Ukraine có thể nhận tên lửa ATACMS, bom chùm?

Các quan chức lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận điều này. Bà Hanna Maliar nói tình hình tại TP.Bakhmut ở miền đông đang thay đổi rất nhanh và quyền kiểm soát một vị trí có thể đảo qua đảo lại giữa hai phe hai lần mỗi ngày. Ông Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên khu vực miền đông của quân đội Ukraine, cho biết Nga đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại mặt trận Bakhmut và 120.000 quân tại mặt trận từ Kupiansk (tỉnh Kharkiv) đến Lyman (tỉnh Donetsk).

Wagner tiếp tục tuyển quân

Bất chấp thỏa thuận với chính quyền Nga để chấm dứt vụ nổi loạn hồi cuối tháng 6, lực lượng quân sự tư nhân Wagner vẫn đang chiêu mộ thành viên mới.

Tờ Financial Times cho biết đã gọi đến số liên lạc của Wagner như trong quảng cáo và được mời gọi ký hợp đồng với nhiều vị trí công việc, gồm tham gia đơn vị "danh giá" chiến đấu tại "vùng chiến dịch quân sự đặc biệt", tức là Ukraine. Việc huấn luyện kéo dài 3 tuần tại vùng Krasnodar ở miền nam Nga và người xin việc sẽ ký hợp đồng với Wagner thay vì Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga quy định toàn bộ đơn vị tình nguyện phải ký hợp đồng với Bộ này.

Tại miền nam, trong vài tuần qua, Nga đã tinh chỉnh chiến thuật và ưu tiên làm chậm đà phản công của Ukraine bằng cách rải vô số mìn chống tăng, theo Bộ Quốc phòng Anh. Sau khi các phương tiện Ukraine bị dồn lại, Nga nã pháo, triển khai UAV và trực thăng tấn công để phá hủy.

Tướng Ukraine nói phản công ‘vẫn theo kế hoạch’ dù tổn thất gia tăng

CNN dẫn lời một binh sĩ Ukraine chiến đấu tại miền nam cho biết số lượng bãi mìn được Nga rải dày đặc đến mức Ukraine chỉ có thể tiến lên từng chút một, sau đó lại gặp các điểm phòng thủ kiên cố và bị tập kích từ trên không.

"Có một số lượng đáng kể binh sĩ Nga tại Ukraine và các chướng ngại vật phòng thủ. Việc phản công là khó khăn. Mọi người không nên nghĩ đó là việc dễ dàng", đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, đánh giá.

Thay đổi chiến thuật ?

Trong một tuyên bố hôm qua, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng việc tiêu hao lực lượng đối phương giờ cũng quan trọng như việc giành lại lãnh thổ và Ukraine đang thực hiện một cách khôn khéo từng bước một. "Bước đầu càng hiệu quả thì bước tiếp theo càng thành công", ông Danilov cho biết.

Vị quan chức tuyên bố nhiệm vụ số một của Ukraine hiện nay là phá hủy tối đa nguồn lực của đối phương và chiến thuật này vài ngày qua đã đặc biệt hiệu quả, theo Reuters. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra đánh giá trái ngược rằng cuộc phản công của Ukraine không đạt được mục tiêu ở hướng nào, trong khi chịu tổn thất nặng.

Ukraine chuyển trọng tâm phản công

Hãng tin Sputnik hôm qua dẫn lời tướng về hưu Leonid Reshetnikov của Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVR) của Nga dự đoán Ukraine đang chuẩn bị khởi động giai đoạn 2 của cuộc phản công trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc vào ngày 11.7. Theo ông Reshetnikov, Ukraine cần một kết quả khả quan để được tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính, thậm chí là một cái gật đầu để nước này gia nhập NATO. "Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên. Giai đoạn kế tiếp sẽ gồm việc đánh giá toàn diện chiến thuật và chiến lược, triển khai lực lượng dự bị chưa dùng đến", vị tướng Nga dự báo. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.