Bức tường bích họa ở Nha Trang: Chuẩn bị để đón du khách sau dịch Covid-19

Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
21/03/2020 19:02 GMT+7

Từ đầu tuần đến nay có một nhóm người cả ngày ngồi vẽ những bức tranh trang điểm lên những bức tường đã cũ kỹ của Viện Hải Dương học Nha Trang đã khiến nhiều người dân tò mò và thích thú.

Được biết đây là công trình do 3 đơn vị gồm Viện Hải Dương học Nha Trang, Công ty Du lịch thuyền buồm Catamaran Việt Nam và Công ty Mỹ thuật Sài Gòn phối hợp thực hiện.
Ông Andrey Smirnov (Giám đốc Công ty Catamaran Việt Nam - đơn vị tài trợ) chia sẻ vì dịch bệnh Covid-19 nên các công ty du lịch đều bị ảnh hưởng, nhưng ông vẫn luôn lạc quan về du lịch của Khánh Hoà. Thế nên trong thời gian này thay vì "ngồi yên chịu trận" ông quyết định tài trợ cho các dự án làm xanh sạch đẹp môi trường cảnh quan với mong muốn khi dịch Covid-19 đi qua, Khánh Hòa có sự chuẩn bị tốt nhất đón khách du lịch

“Bích họa đại dương” gồm 32 bức tranh được vẽ lên tường của Viện Hải dương học Nha Trang, có chiều dài 65 mét bao quanh khuôn viên của Viện

Công trình được thực hiện bởi các họa sĩ của Công ty Mỹ thuật Sài Gòn với thời gian dự kiến hoàn thành từ 30 - 40 ngày

Các họa sĩ làm việc dưới cái nắng đổ lửa của miền Trung

Công trình “Bích họa đại dương” đang dần hoàn thiện với mong muốn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển cũng như làm đẹp cảnh quan thành phố Nha Trang

Ông Andrey Smirnov là một doanh nhân sống và làm việc hơn 10 năm tại Nha Trang. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa của thành phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.