Bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị ‘cuỗm’ lúc bạo loạn giờ ở đâu?

14/01/2021 06:39 GMT+7

Người dân Mỹ từng bị sốc trước hình ảnh một người đàn ông tươi cười vác bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà quốc hội ngày 6.1 được lan truyền trên mạng.

Theo Đài CNN, bục phát biểu của Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi hiện được trả về đúng vị trí cũ của nó tại tòa nhà quốc hội, một tuần sau khi bị đánh cắp trong vụ bạo loạn tại quốc hội.
Bức ảnh một người đàn ông tươi cười, vẫy tay và vác bục phát biểu của bà Pelosi đi lang thang trong hội trường quốc hội đã trở thành một trong những hình ảnh "biểu tượng" của ngày bạo loạn trong quốc hội Mỹ hôm 6.1.
Người đàn ông nhanh chóng được xác định là Adam Johnson (36 tuổi), cư dân bang Florida.
Johnson bị bắt giam vào ngày 9.1. Hôm 6.1, Johnson đã xông vào phòng làm việc của Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và vác bục phát biểu của bà Pelosi đi.

Tổng thống Trump trước nguy cơ bị phế truất sau hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội

Johnson đã bị khởi tố tội xâm nhập trái pháp luật, có hành vi bạo lực và đánh cắp tài sản công, mặc dù thực tế là bục phát biểu của Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sau đó được tìm thấy bị bỏ lại trong hành lang tòa nhà quốc hội.
Xem thêm:

HLV nổi tiếng từ chối nhận Huân chương Tự do từ ông Trump sau bạo loạn Điện Capitol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.