Bức ảnh học sinh ‘ăn cơm chỉ với thịt chuột’ được chụp từ 3 năm trước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/09/2022 19:53 GMT+7

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng H.Nam Giang ( Quảng Nam ) xác định bức ảnh chụp hộp cơm trắng kèm ‘con chuột’ được đăng trên mạng xã hội với nội dung ‘bữa cơm’ của học sinh vùng cao Nam Giang, được chụp cách đây 3 năm.

Chiều 12.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND H.Nam Giang, cho biết huyện đã có thông tin báo chí liên quan đến hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội chụp hộp cơm trắng kèm ‘con chuột’, với nội dung bữa cơm của học sinh vùng cao H.Nam Giang với nhiều ý kiến trái chiều.

Thực hư bức ảnh học sinh vùng cao Quảng Nam ‘ăn cơm chỉ với thịt chuột’

Bức ảnh chụp vào cuối tháng 12.2019

Theo ông Sơn, sau khi tiếp nhận hình ảnh và thông tin liên quan, huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, địa điểm của bức ảnh để đảm bảo tính xác thực. Qua xác minh, xác định bức ảnh này được chụp vào cuối tháng 12.2019, tại Điểm trường mầm non Thạnh Mỹ (thuộc thôn Dung, TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang).

Theo ông Sơn, thời điểm bức ảnh này được chụp là nhà trường có tổ chức hoạt động "Ngày tết quê em" để chào mừng năm mới 2020, trong đó có hoạt động “Lễ hội ẩm thực truyền thống”.

Điểm trường mầm non Thạnh Mỹ nơi cô giáo chụp bức ảnh cơm trắng với thịt chuột để làm kỷ niệm nhưng sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến trái chiều

mạnh cường

Theo nội dung các hoạt động trong ngày tết này có phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn nên giáo viên đã vận động phụ huynh mang theo các thực phẩm, các món ăn ẩm thực truyền thống của địa phương đến trường để cùng nhau chế biến, trưng bày trong hội thi. Trong đó có 1 phụ huynh đã mang theo một hộp cơm với “thịt chuột rừng” (món ăn dân dã của đồng bào) đến lớp và cô giáo chụp lại để làm kỷ niệm.

“Sau khi chụp bức ảnh này, cô giáo đã lưu lại trong điện thoại làm kỷ niệm nhưng thời gian qua, cô giáo đã chia sẻ vào một nhóm riêng. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội mượn hình ảnh này đăng tải thông tin không trung thực về sự việc, ngữ cảnh diễn ra”, ông Sơn nói.

Người đứng đầu H.Nam Giang cũng cho hay, huyện và ngành giáo dục huyện đang từng ngày nỗ lực để có có thể mang lại những gì tốt đẹp nhất cho các em học sinh trên hành trình “đi tìm con chữ”. Vì vậy, việc thực hiện chế độ cho học sinh, đại đa số học sinh cấp mầm mon và tiểu học trên địa bàn huyện đều thực hiện chế độ bán trú, buổi ăn trưa được Nhà nước hỗ trợ và được nhà trường tổ chức nấu ăn, thực đơn được công khai theo quy định của Nhà nước.

“Chắc chắn không có chuyện nhà trường tổ chức bữa ăn cho học sinh như hình ảnh đã được đăng tải nêu trên. Trong trường hợp, phụ huynh không đăng ký cho con em mình ăn bán trú thì có thể nhận tiền và tự lo cơm trưa cho các cháu”, ông Sơn khẳng định.

Xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan

Nói về văn hóa ẩm thực tại địa phương, ông Sơn cho hay món thịt chuột núi (rẫy) hoặc thịt sóc là một món ăn rất được quý trọng, thường được sử dụng trong các buổi tiệc lớn như cưới xin, nhà mới cũng như được người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sử dụng hàng ngày trong mỗi bữa ăn… Cho nên, việc ăn cơm với thịt chuột (nếu có) cũng là một chuyện hết sức bình thường trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.

Hình ảnh hộp cơm trắng kèm thức ăn là "thịt chuột" đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao những ngày qua

chụp màn hình

Cũng theo ông Sơn, UBND huyện giao Công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện thông tin, thông báo cho các trường trong toàn huyện được biết và tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát chăm lo tốt hơn các điều kiện về ăn, ở, học tập và sinh hoạt của các em học sinh trên địa bàn huyện nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin, vài ngày gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh hộp cơm thịt chuột được cho là của các em học sinh vùng cao tại H.Nam Giang, kèm với nội dung: “Xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao tại H.Nam Giang…”.

Bài viết này đã dẫn lại hình ảnh từ trang cá nhân của một nữ giáo viên, cho rằng đó là một bữa cơm không đủ dinh dưỡng.

Sau khi hình ảnh đăng tải được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt "like", chia sẻ, bình luận, đa số ý kiến đều bày tỏ xót xa trước khó khăn của học sinh. Tuy nhiên nhiều người cũng hoài nghi về tính xác thực của bức ảnh này.

“Bài viết sai sự thật, gây phản cảm”

Theo ông A Viết Sơn, hiện Phòng GD-ĐT huyện đã làm việc với nhà trường và cô giáo chụp bức ảnh này. Đồng thời, yêu cầu cô giáo giải trình lại sự việc.

“Việc ăn ở bán trú đã có hội đồng cấp dưỡng nên đã niêm yết bữa ăn hàng tuần. Chính vì vậy, không có chuyện nhà trường tổ chức nấu ăn với thức ăn là 'thịt chuột'. Bài viết đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây phản cảm trong công tác giáo dục và ảnh hưởng đến chính quyền địa phương”, ông Sơn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.