Bữa cơm của người trẻ làm ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/07/2023 16:41 GMT+7

Từ sớm, các bạn trẻ đã có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết, cùng nhau nấu bữa cơm nghĩa tình, tri ân mẹ.

Sáng 26.7, các bạn trẻ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi, ngon để nấu "Bữa cơm tri ân - ấm áp nghĩa tình" đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết (95 tuổi), ngụ ở P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy.

Sau gian bếp, các đoàn viên cùng nhau sơ chế, nấu ăn, rửa rau... Tiếng rộn ràng nói cười của người trẻ khiến ngôi nhà của mẹ Tuyết trở nên ấm cúng hơn ngày thường.

Từ khi người con trai duy nhất hy sinh trên chiến trường trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, mẹ Tuyết nhận một người con nuôi để nương tựa. Hơn 70 năm nay, mẹ sống trong căn nhà nhỏ với tình yêu thương của con cháu, bà con lối xóm và sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền địa phương.

Ở tuổi xế chiều, mẹ Tuyết không còn nghe rõ nhưng vẫn minh mẫn, nhớ hết chuyện xưa. Những ngày tháng 7 hào hùng này, mẹ bồi hồi lại ký ức những ngóng tin con trên chiến trường khói lửa. Hôm nay, ngồi quây quần bên mâm cơm nghĩa tình cùng những người trẻ, mẹ ăn ngon, niềm vui hiện lên ánh mắt...

Bữa cơm người trẻ ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế và các bạn trẻ ăn bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết

N.X

Có mặt trong bữa cơm ấm áp tri ân mẹ Tuyết, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế cùng các anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ân cần hỏi thăm, động viên mẹ. Anh Hoài mong mẹ Tuyết có thật nhiều sức khoẻ để thế hễ trẻ được tiếp tục tri ân và lắng nghe những câu chuyện, những lời căn dặn của mẹ.

"Bữa cơm tri ân là việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng", anh Hoài nói.

Bữa cơm người trẻ ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 3.

Người trẻ Thừa Thiên - Huế cùng các cơ quan, đoàn thể thăm cựu thanh niên xung phong

N.X

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trong ngày các anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã phối hợp cùng Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hết, bà Lê Thị Nhật (thương binh hạng 4/4), bà Võ Thị Lệ và ông Phan Bá Ly (cựu thanh niên xung phong).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.