Bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ bị ung thư máu

02/06/2015 14:07 GMT+7

(TNO) Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA Pediatrics), trẻ em bú sữa mẹ khi còn sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) thấp hơn so với các trẻ khác.

(TNO) Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA Pediatrics), trẻ em bú sữa mẹ khi còn sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) thấp hơn so với các trẻ khác.

Sữa mẹ giúp bé ngừa bệnh ung thư máu - Ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu nhận thấy trẻ em bú sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu thấp hơn 19% so với các trẻ không bú sữa mẹ hoặc bú trong thời gian ngắn, theo The New York Times.
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 18 nghiên cứu trên 28.000 trẻ, trong đó có gần 10.000 trẻ mắc bệnh bạch cầu.
Các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bà mẹ nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng, để giảm nguy cơ nhiễm trùng, dị ứng và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Bệnh bạch cầu hiện là một trong những “kẻ giết người” hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng chứng minh rằng sữa mẹ giúp bé có kết quả học tập tốt hơn, chỉ số IQ cao hơn và thu nhập cao hơn trong cuộc sống sau này...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.