Bruno Fernandes và Pepe đối mặt án phạt vì cáo buộc ‘FIFA nên trao cúp cho Argentina’

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2022 15:49 GMT+7

Theo tờ The Sun , 2 ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes và Pepe đang trở thành tâm điểm với các phát biểu gây sốc sau trận thua Ma Rốc 0-1, có thể bị FIFA xử phạt nặng.

Cũng theo tờ The Sun, các phát biểu của Bruno FernandesPepe có hành vi “cáo buộc FIFA đã dàn xếp” khi sắp xếp tổ trọng tài người Argentina, với ông Facundo Tello điều hành chính trận đấu để cố tình loại tuyển Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022 trong trận gặp Ma Rốc.

Bruno Fernandes và Pepe (áo trắng)

Reuters

Tuy nhiên, theo tờ báo Anh đánh giá, trận đấu diễn ra không có nhiều sự cố đáng chú ý, tuyển Ma Rốc đã giành chiến thắng xứng đáng tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất do tiền đạo Youssef En-Nesyri ghi cuối hiệp 1 sau một pha bật cao đánh đầu tuyệt đẹp sau đường chuyền của Attia Allah.

Tuyển Ma Rốc cũng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup với thành quả cực kỳ ấn tượng, sau khi trước đó cũng loại tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh ở vòng 16 đội. Chưa kể, ở vòng bảng “Những chú sư tử Atlas” còn đứng đầu bảng F trong bảng đấu có tuyển Croatia (đội cũng vào bán kết) và tuyển Bỉ (đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA).

Vì vậy, những lời cáo buộc của Bruno Fernandes và Pepe được xem không có nhiều căn cứ thuyết phục. Bên cạnh đó, họ cũng bất chấp khi cho rằng: “FIFA có thể trao luôn chức vô địch cho Argentina”. Ngoài ra, Pepe, trung vệ kỳ cựu đã 39 tuổi, còn tố cáo: “Không thể chấp nhận việc FIFA đưa trọng tài người Argentina bắt chính trận đấu của chúng tôi sau những gì vừa xảy ra hôm qua khi Messi cũng phàn nàn về trọng tài (trong trận tứ kết tuyển Argentina gặp Hà Lan)”…

Tờ The Sun cho rằng, những phát biểu này của Bruno Fernandes và Pepe chắc chắn sẽ khiến họ bị FIFA để mắt đến, và sẽ có một cuộc điều tra, với khả năng cả 2 đều bị cấm thi đấu các trận quốc tế dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.