Brexit có thể khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm nhất từ 2009

20/07/2016 07:17 GMT+7

Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay Brexit, đang đè nặng lên kinh tế thế giới, có thể đẩy tăng trưởng xuống dưới 3% lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo CNN, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định như trên hôm 19.7, cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 0,1%, xuống còn 3,1% trong năm 2016. Đây là mức tăng trưởng bằng với tốc độ đi lên năm ngoái.
Dù vậy, IMF cho hay rất khó để dự đoán hậu quả của Brexit. Tổ chức quốc tế cảnh báo mức dự báo vừa được thay đổi có thể vẫn còn quá lạc quan, cho biết hệ quả tiêu cực hơn là có khả năng xảy ra.
“Với Brexit, mức độ bất ổn kinh tế, chính trị tăng lên và khả năng kết quả trở nên tiêu cực hơn những gì được dự báo tăng lên”, IMF cho biết. Giới đầu tư và doanh nghiệp đang lo lắng về Brexit vì từ trước đến nay chưa có nước nào rời EU.
Hiện chưa rõ Anh sẽ thương lượng tiếp cận thị trường EU theo cách nào. Chính phủ Anh nói rằng quá trình hai năm chính thức cho chuyện rời đi sẽ không bắt đầu trong năm nay, vì thế, “vụ ly hôn” giữa hai bên sẽ kéo dài đến ít nhất là năm 2019.
IMF phác thảo thêm hai kịch bản bi quan về tăng trưởng toàn cầu trong năm 2016, 2017, tùy thuộc vào sự kiện Brexit thực sự diễn ra thế nào. Kịch bản “tiêu cực” cho thấy tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 2,9% năm nay, kịch bản “nghiêm trọng” cho thấy tăng trưởng kinh tế thế giới là 2,8% năm nay.
Kinh tế toàn cầu chưa từng đi lên thấp hơn 3% kể từ năm 2009 - thời điểm hứng chịu trì trệ vì khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của Anh xuống còn 1,7% năm nay và 1,3% năm sau. Mỹ cũng bị hạ dự báo tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,5% năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.