Brazil sẽ thay Neymar như thế nào?

28/11/2022 11:53 GMT+7

Neymar thuộc mẫu ngôi sao không thể thay thế và thay anh tức phải thay cả lối chơi, nhất là trong trường hợp phải thay ngôi sao trụ cột như Neymar. Nhưng đấy sẽ là một Brazil rất khác. Khác như thế nào thì đấy cũng là đề tài tuyệt vời, rất đáng chờ xem, khi Selecao đá trận thứ hai, gặp Thụy Sĩ.

May cho HLV Tite, khi “Selecao” đã có 3 điểm sau trận ra quân thắng Serbia, và ông chỉ phải đối phó với tình huống mất Neymar ở vòng bảng. Neymar cũng từng chấn thương tại World Cup 2014. Đấy là giai đoạn knock-out. Và ngay trận kế tiếp, Brazil thua Đức 1-7!

Neymar dính chấn thương trong trận ra quân

REUTERS

Trong những trận đá tập trước giải, khi không có Neymar thì Rodrygo là người chơi ở vị trí “số 10” do Neymar để lại. Nhưng Rodrygo chủ yếu đá vai trung phong, tiền đạo cánh bên phải hoặc tiền vệ cánh bên trái trong đội hình Real Madrid. Muốn tìm một cầu thủ chơi đúng ở vị trí sở trường của Neymar, thì đó là tiền vệ Lucas Paqueta, người thường xuyên đá vai “số 10” trong đội hình West Ham ở Premier League. Paqueta cũng vừa đá chính ở trận gặp Serbia, nhưng trong vai trò tiền vệ trung tâm, đá cặp với Casemiro ở khu giữa sân.

Giải pháp hợp logic nhất cho Tite là đẩy Paqueta lên đá ở vị trí do Neymar để lại, Fred sẽ chơi cặp với Casemiro ở khu giữa sân. Rắc rối ở chỗ: Brazil còn phải thay Danilo, khi hậu vệ này cũng vừa chấn thương ở trận ra quân. Hậu vệ phải có thể trực tiếp thay chỗ Danilo là Dani Alves, đã 39 tuổi. Trung vệ Eder Militao có thể miễn cưỡng chơi hậu vệ phải. Trong trận giao hữu trước World Cup với Ghana (thắng 3-0), Brazil cũng không có Danilo và Neymar. Khi ấy, Tite dùng sơ đồ 4-3-3, với hành lang bên phải từ dưới lên là Eder Militao, Paqueta, Raphinha.

Ở trận thắng Serbia vừa qua, Raphinha cũng đứng ở vị trí tiền đạo phải trong đội hình chính. Có nghĩa, giải pháp dùng Eder Militao và Paqueta thay Danilo và Neymar là hợp lý. Vấn đề là: cả ba cầu thủ vừa nêu đều hầu như không hề tham gia phòng ngự. Cứ hễ đá với Brazil thì mọi đối thủ đều chuẩn bị kỹ kế hoạch khai thác khoảng trống sau lưng các cầu thủ đá cánh, khi họ mải lao lên tấn công.

Neymar vẫn là cầu thủ quan trọng trong đội hình Brazil

REUTERS

Đặc điểm vượt trội của Brazil, mà mọi đồng nghiệp của HLV Tite đều ao ước có được, là Selecao sở hữu đến nửa tá ngôi sao giỏi tấn công biên. Ngay cả Gabriel Jesus, xuất thân là trung phong, hóa ra cũng thường đá cánh hay hơn. Giá như môn bóng đá có đến… 4 cánh! Để lấy chỗ cho các ngôi sao tấn công biên, Tite phải hy sinh bớt các ngôi sao chơi ở trục giữa. Philippe Coutinho và Roberto Firmino đều không được chọn vào danh sách đi Qatar vì lý do này. Bây giờ, cũng hơi trớ trêu khi ông không có trong tay hai cầu thủ có lối chơi tương đồng và gần giống nhất với đẳng cấp của Neymar, là Coutinho và Firmino!

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Trên lý thuyết, sự đa năng trong lối chơi của Paqueta là vốn quý, có thể giúp HLV Tite giải quyết các vấn đề về đội hình cũng như chiến thuật của Brazil. Vậy nên, đề tài theo dõi không chỉ là sức tấn công của Brazil ra sao khi không có Neymar, mà còn là: ứng cử viên vô địch này sẽ chơi như thế nào, dùng sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-3-3. Biết đâu, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Brazil lại tình cờ có câu trả lời cho một vấn đề hóc búa: làm sao để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Neymar?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.