Brazil của Neymar sẽ tránh được vết xe đổ của Messi - Argentina?

23/11/2022 18:22 GMT+7

Trong tất cả 32 đội bóng dự World Cup 2022 , không ai chạy đà hoàn hảo bằng Brazil của Neymar. Liệu vinh quang sẽ trở lại với Selecao sau 20 năm chờ đợi?

Neymar và tuyển Brazil tự tin hướng đến ngôi vô địch World Cup 2022

REUTERS

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận sẽ phải lên kế hoạch tìm người thay thế khi HLV Tite sẽ chia tay Selecao sau World Cup 2022. Và liệu sau tất cả những điều tuyệt vời đã và đang thể hiện, nhà cầm quân này sẽ có lời tạm biệt mĩ mãn với tuyển Brazil?

Ít nhất đến lúc này, gần 2 ngày trước trận ra quân gặp Serbia (2 giờ sáng Việt Nam ngày 25.11), tuyển Brazil đang chuẩn bị rất tốt. Họ khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng 3 trận thắng liên tiếp cùng với tỷ số 4-0 trước Paraguay, Chile và Bolivia.

Sau đó, thầy trò HLV Tite tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vùi dập Hàn Quốc và Tunisia với tỷ số 5-1, thắng Ghana 3-0 và vượt qua Nhật Bản bằng quả 11m của Neymar.

Gabriel Jesus và Alisson Becker trong buổi tập tuyển Brazil tại Qatar

REUTERS

Rõ ràng, xét về phong độ làm nóng thì không ai bằng tuyển Brazil, khi toàn thắng 7 trận, ghi đến 26 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Khác biệt với Argentina quá dựa vào Messi và hàng thủ đắp bằng đất sét, tuyển Brazil đang rất mạnh và đồng đều.

Brazil vẫn đang tìm kiếm thành công dưới thời Neymar và phương án của HLV Tite là không đặt quá nhiều trọng trách vào anh nữa. Không như người đồng nghiệp bên Argentina, tuyển Brazil quá dư dả tài năng để làm điều này.

Dù là sơ đồ 4-3-3 hay 4-4-2, Neymar vẫn luôn là một phần quan trọng trong cách bố trí và vận hành của tuyển Brazil. Nhưng khác với các năm trước, người ta thấy Neymar rất vui vẻ khi được đặt vào vai trò trung phong cắm, lệch trái hay thậm chí lùi về đá trung tâm.

Neymar cười tươi cùng đàn anh "vua danh hiệu" Dani Alves

REUTERS

Ngược lại, tuyển Brazil lúc này trở nên rất khó đoán khi sở hữu rất nhiều tài năng khác đều là những nhà vô địch, trải dài trên các tuyến từ thủ môn đến tiền đạo.

Điểm ra, chúng ta có thể liệt kê danh sách những nhà vô địch Champions League từ Alisson, Thiago Silva, Dani Alves, Eder Militao, Rodrygo, Casemiro, Vinicius, Neymar, Fabinho...

Đó là chưa kể dàn hảo thủ có thể đá chính ở hầu hết mọi đội tuyển khác chỉ chực chờ tỏa sáng như Ederson, Antony, Danilo, Alex Sandro, Marquinhos, Bremer, Paqueta, Everton, Jesus, Raphinha...

Những cái tên này có thể đá chính hầu hết mọi đội tuyển quốc gia

REUTERS

Với chừng này con người, HLV Tite hoàn toàn có thể bố trí 2 đội hình với sức mạnh tương đương nhau - khi mà giỏi như Roberto Firmino còn phải bị loại.

Nhưng kể nhiều như vậy, liệu Brazil đã có thể tiệm cận sự hoàn hảo để có hành trình bất khả chiến bại, hòng đạt đến mục tiêu vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử?

Câu trả lời sẽ nằm ở vấn đề Neymar, chắc chắn rồi! Ở tuổi 30, ngôi sao của CLB Paris Saint-Germain được kỳ vọng đã đạt độ chín để giúp tuyển Brazil hướng tới đỉnh cao.

Nụ cười của tuyển Brazil và Neymar trong buổi tập tại Doha (Qatar)

REUTERS

Bài học đau đớn, với trận thua khủng khiếp 1-7 trước người Đức ở bán kết World Cup 2014 đã để lại nhiều bài học. Một trong số đó là Brazil cần Neymar nhưng cũng cần tránh quá lệ thuộc anh.

Do vậy, để kết hợp đội hình khủng làm sao, đặt Neymar vào không gian chơi bóng thoải mái nhất nhưng cũng không để anh phải chịu quá nhiều sức ép sẽ là thước đo nghệ thuật cầm quân của HLV Tite.

Ngày 25.11 này, Brazil sẽ bước vào trận mở màn World Cup 2022 với thử thách rất nặng đô là Serbia - đội bóng sở hữu những ngôi sao như Vlahovic, Mitrovic, Jovic, Tadic, Milinkovic-Savic... đã đoạt vé chính thức đến Qatar và đẩy Bồ Đào Nha đi đá play-off.

Serbia rất đáng gờm khi sở hữu sự hòa quyện giữa sức mạnh, kỷ luật, sự tinh quái và kỹ thuật chơi bóng thượng thừa. Hãy chờ xem tuyển Brazil của Neymar sẽ có tránh được vết xe đổ của Argentina quá phụ thuộc Messi hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.