Brad Pitt: ‘Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong đời’

23/06/2022 14:23 GMT+7

Brad Pitt thừa nhận bản thân luôn cảm thấy cô đơn và đối mặt với chứng trầm cảm nhẹ trong nhiều năm. Kể từ khi ly hôn Angelina Jolie, tài tử sống lẻ bóng, bỏ các thói quen xấu và chuyên tâm với những dự án nghệ thuật .

Trong cuộc trò chuyện được tạp chí GQ đăng tải hôm 22.6, Brad Pitt đã có những chia sẻ sâu sắc về sự nghiệp cũng như cuộc sống độc thân ở tuổi U60. Nam thần nức tiếng Hollywood tiết lộ bản thân từng trải qua giai đoạn tồi tệ: “Tôi nghĩ mình đã sống với căn bệnh trầm cảm nhẹ trong nhiều năm và cho đến khi đối mặt với điều đó, cố gắng chấp nhận mọi khía cạnh tốt xấu của bản thân, tôi mới có thể đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc”.

Brad Pitt trong bộ ảnh mới nhất

gq

Tài tử phim Fight Club kể trong 4 - 5 năm qua, anh luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ bị theo dõi, ám sát. Cũng trong cuộc trò chuyện, ông bố 6 con nghĩ bản thân mắc prosopagnosia - một chứng bệnh mất khả năng nhận diện gương mặt. Điều này khiến nam diễn viên dè dặt việc tham gia những bữa tiệc đông người và làm quen những người bạn mới. Nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ anh luôn muốn nhớ mặt những người mình đã gặp gỡ nhưng không thể và lo sợ điều đó sẽ khiến người khác cho rằng mình là một người khó gần, xa cách. Pitt đau khổ: “Không ai tin tôi cả… Tôi thực sự muốn gặp gỡ người nào đó”.

Brad Pitt tiếp tục bộc bạch: “Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc đời mình. Cô đơn từ hành trình trưởng thành khi còn là một đứa trẻ, cô đơn ngay cả khi ở đây và chỉ cho đến dạo gần đây tôi mới cảm nhận được sự bao bọc từ bạn bè và gia đình nhiều hơn. Có một câu nói nào đó… bạn tin hay không cũng được, nhưng nó đề cập rằng thời điểm bạn có thể bước đi cùng sự nghịch lý, khi bạn mang đồng thời nỗi đau thực sự và niềm hạnh phúc thực sự, đó chính là sự chín chắn, là sự trưởng thành”.

Kể từ khi ly hôn, tài tử 58 tuổi theo đuổi lối sống lành mạnh và vẫn lẻ bóng. Nhiều năm qua, anh vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp nhưng phủ nhận hoặc chọn cách im lặng

gq

Sau thời gian nỗ lực chữa lành và sống tích cực hơn, tinh thần của Brad Pitt đã cải thiện đáng kể. Tài tử 58 tuổi sống chủ yếu trong ngôi nhà mang phong cách Craftsman ở California (Mỹ) mà anh tậu vào năm 1994. Gần đây, ngôi sao loạt phim Ocean’s thường dậy sớm để chơi guitar - thói quen hình thành trong mùa dịch, đồng thời tìm tòi những sở thích mới, chẳng hạn như tìm hiểu về gốm sứ. Thỉnh thoảng, Pitt lái xe đến ngôi nhà bên bờ biển của mình, trốn chạy khỏi những bộn bề của cuộc sống.

Sau khi ly hôn với Angelina Jolie hồi 2016, Brad Pitt theo đuổi lối sống lành mạnh hơn. Tài tử đã cai nghiện rượu và không đụng vào đồ uống có cồn trong gần 6 năm. Ngôi sao Hollywood cũng quyết định bỏ hút thuốc trong thời gian ở nhà tránh dịch sau khi nhận ra việc cắt giảm thuốc lá là chưa đủ. Nhiều năm qua, ông bố nổi tiếng chỉ có thể gặp các con theo lịch của tòa trong khi vợ cũ đang giữ quyền nuôi dưỡng 6 con chung của họ.

Dù ở vai trò diễn viên hay nhà sản xuất, Brad Pitt đều tham gia các dự án một cách có chọn lọc

shutterstock

Cùng với việc ổn định cuộc sống riêng, Brad Pitt vẫn tâm huyết với các dự án nghệ thuật. Tài tử 6X tiết lộ giờ đây, anh chọn lọc kỹ những dự án mà mình tham gia khi sự nghiệp đang dần tiến đến chặng cuối. Sắp tới, chủ nhân tượng vàng Oscar dự kiến trở lại màn ảnh với vai chính trong Bullet TrainBabylon. Bên cạnh đó, Brad Pitt chuyên tâm vào công việc sản xuất phim cùng công ty riêng mang tên Plan B Entertainment. Năm nay, họ thực hiện tác phẩm Women Talking chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Miriam Toews. Ngoài ra, công ty cũng phát hành bộ phim Blonde về cuộc đời Marilyn Monroe do Ana de Armas đóng chính và nhiều dự án khác.

Pitt chia sẻ mục tiêu của anh là tạo ra những bộ phim giải trí mới mẻ, nguyên bản và khiến mọi người muốn quay lại rạp chiếu. “Tôi là một trong những sinh vật thể hiện tiếng nói của mình qua nghệ thuật. Tôi chỉ muốn luôn sáng tạo nghệ thuật. Nếu không làm thế, tôi sẽ dần chết đi theo cách nào đó”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.