BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp kẹt cứng: Xe cộ 'chôn chân' kéo dài 5km

04/01/2018 13:00 GMT+7

CSGT đã có mặt để đảm bảo trật tự nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến do một số tài xế kiên quyết không chịu qua trạm thu phí.

Có mặt tại hiện trường BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Cái Răng, TP Cần Thơ), phóng viên Mai Trâm cho biết ngành chức chức năng Sở GTVT Cần Thơ đã lập biên bản vi phạm trưa 4.1 đối với đại diện nhà đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vì không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống về việc xả trạm để tránh ùn tắc giao thông 2 hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng và ngược lại. 
UBND TP Cần Thơ tiếp tục ghi nhận ý kiến các doanh nghiệp vận tải để giải quyết các bức xúc, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nếu xảy ra ùn tắc phương tiện thì phải xả trạm.


 

Đến 12 giờ ngày 4.1, sau gần 3 giờ hoàn toàn bị tê liệt do các tài xế phản đối không chịu qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nên lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo trạm thu phí quyết định cho xả trạm.

Tuy nhiên, rất nhiều tài xế vẫn không chịu di chuyển khiến tình trạng ùn tắc giao thông vẫn kéo dài với hàng ngàn xe ô tô các loại ùn ứ cả 2 hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng và ngược lại.
Nhiều tài xế đồng loạt bấm còi xe gây náo động cả trạm thu phí. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, hàng chục xe ô tô của một số doanh nghiệp địa phương đã đồng loạt tập trung tại Trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp (BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, thuộc dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp) để phản đối việc thu phí của trạm này.
Có tài xế xe tải phản ứng bằng cách dừng xe ngay trạm BOT để... châm nước. Vụ việc khiến ùn tắc giao thông tại trạm BOT, các phương tiện "chôn chân" kéo dài gần 5 km. Lãnh đạo địa phương và lực lượng công an đã tập trung toàn bộ CB, CS CSGT, Trật tự để đảm bảo trật tự giao thông, nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến do một số tài xế kiên quyết không chịu qua trạm thu phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.