'Bông hồng' sinh viên đam mê kỹ thuật hóa học

20/11/2022 08:30 GMT+7

Với đam mê kỹ thuật hoá học, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu quốc tế và phương pháp học tập tốt, "bông hồng" sinh viên Ngô Hoàng Bảo Trân đã vừa tốt nghiệp loại xuất sắc.

"Bông hồng" sinh viên Ngô Hoàng Bảo Trân, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kỹ thuật hóa học hệ chất lượng cao của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2022, với số điểm 9.02/10.

Bảo Trân vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật hóa học.

PHÚC KHA

Nghiên cứu khoa học giúp áp dụng kiến thức vào thực tiễn

“Mình ít thời gian dành cho gia đình, bản thân, bạn bè, điều này không phải tốt nhưng giúp mình có kết quả học tập tốt hơn. Mình muốn dành toàn thời gian cho việc học, việc nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa”, Ngô Hoàng Bảo Trân chia sẻ.

Trước đây, với niềm đam mê hóa học và nền tảng tiếng Anh tốt từ lúc học THPT, sau khi hoàn thành lớp 12, Bảo Trân đã đăng ký xét tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật hóa học của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

“Kỹ năng nghe, đọc tiếng Anh của mình khá tốt, nhờ vậy khi đọc các tài liệu chuyên ngành, khi nghe giảng, mình có thể dễ dàng bắt kịp các bạn khác, mình có thể trao đổi, có cơ hội dễ dàng để giao tiếp với mọi người”, Trân chia sẻ.

Trong suốt quá trình học tập tại trường mình luôn tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp, sáng chế cùng với bạn bè, thầy cô. Bảo Trân cho biết lúc học tại lớp, khi không hiểu nội dung gì, Trân hỏi ngay lập tức, hoặc gặp thầy cô sau giờ học. Nhờ sự chủ động trong học tập, giúp cô nắm kiến thức tốt hơn.

Bảo Trân (hàng đầu tiên, thứ 2 từ trái qua) tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

NVCC

Từ năm 2 đại học, Trân đã bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học tại trường. Bảo Trân nói: “Mình thấy đề tài khoa học nào hay thì mình đăng ký làm. Việc nghiên cứu khoa học giúp mình có thể liên hệ lý thuyết trên lớp để áp dụng vào thực tiễn”.

Ngoài việc học tập, Bảo Trân còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, phát triển kỹ năng. Bảo Trân vẫn dành thời gian để tham gia các phong trào sinh viên như: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, các hoạt động trao đổi sinh viên, đón đoàn sinh viên quốc tế, làm phiên dịch viên tình nguyện cho các hội thảo của Đại sứ quán Mỹ.

“Nhờ những trải nghiệm đa dạng này đã giúp mình tiến bộ từng ngày và có những kinh nghiệm quý báu”, Bảo Trân chia sẻ.

Cô sinh viên xinh đẹp, giỏi giang

Đối với Bảo Trân, khi tham gia những hoạt động nghiên cứu khoa học giúp cô nàng quen được nhiều người bạn mới, được học tập, gặp gỡ, hướng dẫn bởi các giáo sư ở nước ngoài.

Trân tham gia một dự án nghiên cứu khoa học tại Thụy Sĩ.

Tháng 6.2022 đến tháng 9.2022, Trân nhận được học bổng thực tập bốn tháng tại trường University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland (HES-SO), Thuỵ Sĩ. Tại đây, Trân bắt tay vào nghiên cứu dự án “Hệ thống sưởi ấm và làm lạnh bằng CO2”, có thể tích hợp các tiện ích như sưởi ấm, làm nóng nước, ứng dụng vào hệ thống phát điện, hệ thống làm lạnh của siêu thị.

“Lợi ích lớn nhất từ cái chuyến đi này là mình đã tìm được lĩnh vực muốn làm là gì. Lúc học tại trường mình rất mông lung, mình không hình dung được bản thân thích cái gì. Sau chuyến đi này, mình mới biết là bản thân thích làm trong lĩnh vực công nghệ lạnh, nhiệt lạnh”, Trân chia sẻ.

Khi mới qua Thụy Sĩ học tập, Trân gặp không ít khó khăn bởi vì chưa quen với cách làm việc, cách nghiên cứu của trường và chưa biết áp dụng lý thuyết học tại trường vào nghiên cứu như nào. Trân bộc bạch: “Mình được thầy ở trường giảng lại các môn học từng bước một để cho mình tốt hơn. Ngoài ra, mình kiếm thêm tài liệu để đọc, liên hệ lý thuyết vào thực tế. Khi mọi thứ vào guồng quay thì đỡ hơn”.

Cô nàng vừa xinh đẹp, vừa học giỏi

NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Bảo Trân hy vọng sẽ tìm kiếm những học bổng du học phù hợp với định hướng của bản thân để có thể nâng cao kiến thức.

Vừa qua, Ngô Hoàng Bảo Trân trở thành một trong 20 nữ sinh viên tiêu biểu đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 do T.Ư Đoàn trao tặng dành cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Chia sẻ về "bông hồng" sinh viên Ngô Hoàng Bảo Trân, thầy Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Trân, nhận xét: “Về năng lực học tập cũng như các vấn đề chuyên môn, tôi đánh giá Trân là người có năng lực tiếp thu tốt, nhạy bén, hiểu vấn đề mới rất nhanh. Một số khả năng khác như ngoại ngữ, sự tự tin, bản lĩnh của Trân cũng rất tốt. Bảo Trân rất nhạy bén nên khi trao đổi ý tưởng về công việc với bạn, thường trao đổi nhanh và hiệu quả, bạn cũng nắm bắt vấn đề để có thể tự tư duy và phát triển độc lập, cùng trao đổi và làm việc với giáo viên hướng dẫn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.