Lương Quốc Dũng không làm đơn kháng cáo

16/11/2004 22:59 GMT+7

Theo nguồn tin từ TAND TP Hà Nội, 18 ngày sau phiên tòa sơ thẩm, đến nay Lương Quốc Dũng vẫn không gửi đơn kháng cáo đề nghị TAND tối cao xét xử theo trình tự phúc thẩm. Như vậy đã hết thời hạn luật định 15 ngày chống án nên Lương Quốc Dũng không còn quyền được kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, tòa cũng không nhận được đơn kháng cáo nào của bị cáo Nguyễn Quỳnh Nga đang bị tạm giam tại trại giam của Công an TP Hà Nội.

Sự việc trên đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, thậm chí đối với ngay cả hai luật sư bào chữa cho Lương Quốc Dũng. Bởi sau khi nghe tòa sơ thẩm tuyên án, Lương Quốc Dũng đã quay sang nói với luật sư bào chữa của mình: "Tôi sẽ chống án".

Trong vòng 3 tháng tới, phiên tòa phúc thẩm vụ án Lương Quốc Dũng phạm tội "hiếp dâm trẻ em" sẽ được mở nhưng không phải để xem xét lại tội danh, hình phạt của bị cáo mà chỉ cân nhắc tới phần bồi thường dân sự trong vụ án theo đề nghị của gia đình cháu Y.

P.V
(Theo tờ Tin tức TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.