Tổng quỹ thời gian làm việc của GV bình quân trong 1 năm học là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
Tổng quỹ thời gian này được phân chia theo chức danh GV và cho từng nhiệm vụ, như: GV có nhiệm vụ giảng dạy 900 giờ, nghiên cứu khoa học 500 giờ, hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác 360 giờ; tương tự, đối với phó giáo sư và GV chính là 900 giờ, 600 giờ và 260 giờ; với giáo sư và GV cao cấp là 900 giờ, 700 giờ và 160 giờ.
Tuệ Nguyễn
Bình luận (0)