Làm sai khắc phục là xong ?

19/04/2014 03:00 GMT+7

Đó là một câu hỏi được nhiều bạn đọc phản hồi khi đọc tin 15 cán bộ tỉnh Bình Phước tự nguyện khắc phục 24 tỉ đồng đăng trên Báo Thanh Niên ngày 18.4.

Ai nói làm nhà nước thì không có nhiều tiền

Trời đất! Làm cán bộ ở tỉnh chỉ cần hưởng lương thôi mà cũng có thể bỏ ra vài tỉ khắc phục sai phạm. Chắc phải xin vào làm nhà nước thôi...

Lê Phong Vân (Blueskyvt19091983@yahoo.com.vn)

Cần điều tra

Đề nghị điều tra, thanh tra xem tiền ở đâu mà 15 người này có nhiều đến thế.

hoang thi tam (htam98@gmail.com)

Nuốt không trôi

Đây không thể nói tự nguyện đóng góp, mà phải gọi tên một cách chính xác là nuốt không được thì phải nhả ra...

Đinh Thuần (dlmhuy@gmail.com)

Không được xử lý ầu ơ

Là cán bộ làm công tác quản lý thì phải có tầm nhìn và phải thật sự có năng lực chứ không thể làm sai nộp tiền khắc phục là xong. Sai ở mức độ nào thì phải dựa theo pháp luật mà xử lý chứ không ầu ơ như thế này được.

Nguyen Dinh Trung (trung_ngdinh68@yahoo.com)

Sao chống tham nhũng được ?

Nếu người dân làm sai, ví dụ đánh bài, chơi đề chỉ cần vài triệu là bị bắt giam, bị đi tù. Còn cán bộ thì sao, trắng trợn sai phạm đến tiền tỉ chỉ khắc phục là xong ư? Vậy sao chống tham nhũng được?

Trung Kiên (otrungkeng@gmail.com)

Nguyễn Đình Vinh 
Tôi rất ngạc nhiên vì làm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước lương rất thấp, họ lấy đâu ra nhiều tiền để khắc phục hậu quả khi làm sai vậy?

Nguyễn Đình Vinh (Q.Tân Bình, TP.HCM)

 Nguyễn Đình Phước
Theo tôi, sai ở mức độ nào thì phải xử lý theo pháp luật. Nếu thấy có dấu hiệu tham nhũng thì các cơ quan điều tra phải vào cuộc.

Nguyễn Đình Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tấn Tú
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> 15 cán bộ tỉnh Bình Phước tự nguyện khắc phục 24 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.