Bóng đá Việt Nam đến bao giờ mới hết thiếu công bằng?

24/05/2020 06:45 GMT+7

Cuối tuần trước, làng bóng Việt xôn xao việc bầu Hiển chính thức bàn giao đội U.21 Hà Nội cho Phú Thọ FC. Liệu khi đội bóng này lên V-League, bóng đá Việt Nam liệu có còn công bằng?

Đây không phải là lần đầu tiên, bầu Hiển chuyển giao tuyến trẻ cho một đội bóng khác. Đầu năm 2019, đội trẻ của Hà Nội (gọi là Hà Nội B) được chuyển giao cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với dàn cầu thủ chất lượng được đào tạo cơ bản, lại được dẫn dắt bởi cựu HLV Hà Nội là Phạm Minh Đức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không quá khó khăn đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất 2019 và giành quyền lên chơi ở V-League 2020.

Trước đó Sài Gòn FC cũng có tiền thân là CLB bóng đá Hà Nội, từng chơi ở V-League với nhiều cầu thủ được Hà Nội cho mượn như Đình Trọng, Văn Đại (sau đó được Hà Nội gọi về). Hiện tại trong đội hình Sài Gòn vẫn còn đó những “công thần một thời” của Hà Nội như Ngọc Duy, Quốc Long…

Hiện tại những đội bóng được đồn đoán là "có liên quan" đến bầu Hiển đang chơi ở V-League có SHB.Đà Nẵng, Quảng Nam và Than Quảng Ninh. Riêng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Phú Thọ FC thừa hưởng gần như toàn bộ lứa trẻ của Hà Nội.

Khách quan mà nói, việc chuyển giao các lứa trẻ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Phú Thọ là điều có lợi cho các cầu thủ trẻ (trên phương diện chuyên môn bóng đá), do thực tế hiện nay các cầu thủ trẻ hiện đang rất thiếu sân chơi để rèn luyện, phát triển. Tuy nhiên việc một ông chủ chuyển giao các lứa trẻ cho các CLB khác nhau như hiện nay (dù là ở những hạng đấu khác nhau) cũng sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến sự minh bạch của bóng đá Việt.

Toàn bộ U.21 Hà Nội được bầu Hiển bàn giao cho tỉnh Phú Thọ để hình thành đội bong của địa phương

Vy Khánh

Trước đây đã có những giai đoạn, người ta từng hoài nghi về việc xuất hiện hiện tượng “3 đi 3 về” ở cặp đấu giữa “hai anh em” Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng. Dù sau đó không có bằng chứng xác thực nhưng rõ ràng người ta vẫn cảm thấy không “fair” khi một ông chủ có quá nhiều liên quan đến các đội bóng. Cũng bởi thế cho nên ở mùa giải năm ngoái, bầu Đức từng khẳng định thẳng thừng rằng: TPHCM (thời điểm đó đang dẫn đầu) không thể vô địch V-League 2019 bởi “một thằng mập không thể chơi lại năm thằng ốm” - ám chỉ việc “một ông chủ nhiều đội bóng” của bầu Hiển.

Thực tế cho thấy việc "tặng" nguyên cả một đội bóng là điều rất hiếm khi xuất hiện ở những nền bóng đá phát triển trên thế giới. Các CLB hàng đầu thế giới dù có thừa mứa cầu thủ thì thông thường cũng chỉ cho các CLB khác mượn, chứ không “tặng” nguyên cả dàn cầu thủ của mình bao giờ.

 
Hiện tại, Phú Thọ FC mới chỉ đang thi đấu ở giải hạng Nhì. Thế nhưng nếu “thuận buồm xuôi gió”, hai năm nữa đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn lên chơi ở V-League thì khi gặp Hà Nội sẽ thi đấu như thế nào? Liệu có diễn ra những trận đấu “tình thương mến thương” hay không? Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục sống chung với hiện tượng “một ông chủ nhiều đội bóng” đến bao giờ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.